Ba Lan muốn xây tường chặn người tị nạn Ukraine
Một trạm cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine |
Ông Sylvester Khrushchev, đại diện của tổ chức này cảnh báo rằng sắp tới đây, khi tuyết tan, biên giới Ba Lan-Ukraine có thể sẽ trở thành một "cửa ngõ nhập cư trái phép", vì vậy "Ba Lan phải xây một bức tường chống lại dòng người tị nạn".
Trên thực tế, có không ít người dân Ukraine lợi dụng tình hình xung đột vũ trang ở miền đông nước này để chạy sang các nước láng giềng rồi tìm cách tị nạn sang các nước phương Tây, dù có thể họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Từ ngày xảy ra khủng hoảng Ukraine, đã có khoảng 500 nghìn người dân nước này bỏ ra nước ngoài, chủ yếu bằng con đường tị nạn.
Theo ông Khrushchev, trong trường hợp các nhà chức trách từ chối sáng kiến này thì chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc “Ba Lan bị chết ngạt bởi làn sóng người nhập cư". Ông cũng ước tính dự án xây tường tốn khoảng 225 triệu zlotys (tương đương 60 triệu USD).
Ý tưởng xây tường biên giới không mới. Hồi tháng 9.2014, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk công bố bắt đầu xây dựng một bức tường trên biên giới Ukraine và Nga. Việc lắp đặt một hàng rào bằng dây thép gai trên một chiều dài 1920 km và một số công sự chống lại các thiết bị cơ giới hạng nặng đã được ước tính vào khoảng 150 triệu USD. Hiện tại, dự án này đã được thực hiện một phần trong khu vực Kharkov và Chernigov. Mới đây, ứng viên tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump cũng đề xuất xây một bức tường trên biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư trái phép và bắt Mexico phải chịu phí tổn.
Thiện Tâm
Tass, RIA,
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ