Anh em ruột, người mất mạng, kẻ đi tù chung thân
Vào khoảng tháng 2/2012, Lê Công Xuyến (SN 1977, quê Bắc Ninh) vào TP HCM làm phụ hồ và sống tại nhà anh Lê Công Lưu (anh họ Xuyến) tại huyện Bình Chánh. 3 tháng sau, Xuyến gây sự và đánh nhau với Lê Công Lợi (em ruột Xuyến) vì Lợi khuyên Xuyến không nên chơi cờ bạc mà nên tu chí làm ăn.
Bị cáo Lê Công Xuyến đã nhẫn tâm kết thúc cuộc đời em ruột của mình
Đến chiều ngày 4/7/2012, tình cờ Xuyến đi làm về ngang qua nhà anh Bùi Thế Tú (em rể Xuyến) thấy xe gắn máy của anh Lợi đang đậu trước cửa nhà. Xuyến nghĩ anh Lợi đang ở trong nhà và nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên Xuyến đi về lấy con dao giấu trong túi quần, đi bộ sang để tìm đánh anh Lợi.
Đến nơi, biết anh Lợi đang tắm, Xuyến dùng chân đạp cửa phòng tắm, anh Lợi chặn cửa không cho vào. Xuyến tiếp tục dùng chân đạp bật cửa ra và cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Lợi rồi bỏ trốn.
Anh Lợi tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Hai ngày sau, Xuyến đến Công an xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 12/4/2013, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Lê Công Xuyến tù chung thân về tội “giết người”.
Nguyễn Hiển
-
Khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở khu vực phía Nam
-
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội