10 sự kiện nổi bật ngày 6/9

19:00 | 06/09/2015

909 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, rạng sáng 6/9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới sân bay Dulles, Washington DC. Đón đoàn tại sân bay có Lãnh đạo và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
10 su kien noi bat ngay 69 9
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, rạng sáng 6/9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới sân bay Dulles, Washington DC. Đón đoàn tại sân bay có Lãnh đạo và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngay sau khi tới Washington DC, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 8
Nằm trong chương trình Liên hoan “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần V, ngày 6/9, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc. 21 gương điển hình được xét chọn từ 107 hồ sơ đề cử đã có những hoạt động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có các giải pháp, hiến kế giúp nâng cao hiệu quả công việc và tham gia tích cực các hoạt động đoàn tại đơn vị. Trong ảnh: Trao biểu trưng và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 7
Ngày 6/9, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc bàn giao thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2015 cho 9 đơn vị đầu mối nhận quân. Các huyện trong tỉnh có thanh niên nhập ngũ đợt này gồm: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Ba Tơ, Tư Nghĩa và Minh Long. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này, có 18 đảng viên, 248 thanh niên dân tộc thiểu số, gần 50% số thanh niên có trình độ văn hoá 12/12 và 14,3% số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Trong ảnh: Các tân binh vẫy chào người thân để lên đường nhập ngũ đợt 2/2015. Ảnh: Trần Lâm - TTXV
10 su kien noi bat ngay 69 6
Ngày 6/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2559 - Dương lịch 2015 nhằm thể hiện sự tri ân đến tấm lòng cao cả của các bậc sinh thành và tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng. Dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân địa phương. Trong ảnh: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 5
Ngày 6/9, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), lần đầu tiên Đoàn nghệ nhân Bản Seo Hai, Xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu giới thiệu đến người dân Thủ đô và du khách gần xa, nét độc đáo trong “Lễ cưới dân tộc Si La”. Đây là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 5/9/2015. Trong ảnh: Đoàn nhà gái đến nhà trai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 4
Ngày 5/9, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã mời Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia tham dự một cuộc họp trong tháng này của Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm LHQ, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga) nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel- Palestine và tái khởi động tiến trình đàm phán vốn đình trệ giữa hai bên. Ngoại trưởng ba nước trên sẽ cùng với những người đồng cấp Nga, Mỹ và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tham gia các cuộc đàm phán vào ngày 30/9, bên lề hội nghị của Đại hội đồng LHQ. Tổng thư ký Liên đoàn Arab cũng sẽ tham dự cuộc họp này. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị về biến đổi khí hậu 2015 ở Paris, Pháp ngày 5/9. AFP/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 3
Ngày 5/9, tại Tehran, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đang ở thăm Iran đã có cuộc gặp các nhà lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, các quan chức Kyrgyzstan và Iran đã ký kết 8 bản ghi nhớ và các văn kiện hợp tác song phương dưới sự chứng kiến của Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Almazbek Atambayev. Các văn kiện hợp tác vừa được ký kết gồm các lĩnh vực nông nghiệp, dẫn độ tội phạm, truyền thông, năng lượng, vận tải hàng không, thương mại và hợp tác lãnh sự. Trong ảnh: Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev (giữa) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) hội kiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 2
Sau hai ngày họp tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 5/9, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết hành động cương quyết để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời cố gắng kiềm chế những biến động tiền tệ gây tác động tiêu cực sau khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ hồi tháng trước. Trong ảnh: Các quan chức G20 chụp ảnh chung tại hội nghị ở Ankara. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69 1
Ngày 6/9, Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan (NRC) đã bỏ phiếu bác bỏ một bản dự thảo hiến pháp của nước này. Với tỷ lệ 135 phiếu thuận, 105 phiếu chống và 7 phiếu trắng, NRC đã thông qua quyết định bác bỏ dự thảo hiến pháp trên. Bản dự thảo hiến pháp gồm 124 trang này là một trong những dự thảo hiến pháp dài nhất trên thế giới. Như vậy, một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới sẽ phải được thành lập để soạn thảo một bản hiến pháp khác trong vòng 180 ngày. Trước đó ngày 3/8, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho rằng cuộc tổng tuyển cử ở nước này có khả năng sẽ bị hoãn đến tháng 4/2017 nếu NRC không chấp thuận dự thảo hiến pháp mới. Trong ảnh: Các thành viên NRC sau khi bỏ phiếu về bản dự thảo hiến pháp. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 69
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết sáng 6/9 đã cứu sống được 3 người, tìm thấy 8 thi thể trong khi nhiều người vẫn mất tích trong vụ lật chìm tàu đánh cá ở khu vực gần đảo Chuja, phía bắc đảo du lịch Jeju ở cực nam Hàn Quốc một ngày trước. Một trong những người sống sót cho biết động cơ của tàu đã ngừng hoạt động và chiếc tàu lật rất nhanh do gặp sóng to. Tai nạn xảy ra khi tàu đánh cá có trọng tải 9,77 tấn này rời Chuja đi Haenam thuộc tỉnh Nam Jeolla. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 19 người trên tàu, tuy nhiên lực lượng bảo vệ bờ biển của Jeju chưa xác định được con số chính xác, đồng thời khẳng định không có ai còn sống hay thi thể nào được tìm thấy bên trong con tàu. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể một nạn nhân vụ chìm tàu về Haenam ngày 6/9. Yonhap/TTXVN

PetroTimes