Phá hai vụ buôn bán vũ khí quân dụng trái phép

17:19 | 25/07/2011

826 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Ngày 25/7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: Cơ quan này đang khẩn trương điều tra, làm rõ hai vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn huyện.

Súng ngắn xuất xứ từ Đức

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 130 ngày 15/7/2011 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc “mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm”. Thực hiện đợt cao điểm trên, Công an huyện Chương Mỹ đã điều tra, triệt phá hai vụ mua bán súng quân dụng trái phép, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán súng quân dụng.

Tang vật thu giữ bao gồm: 1 khẩu súng ngắn kiểu Đức, 1 hộp tiếp đạn (không có đạn); 1 khẩu súng Cold tự tạo, 1 viên đạn loại nhỏ, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 10 viên đạn nhựa.

Vụ thứ nhất: Khoảng 22h ngày 22/7, Công an huyện Chương Mỹ đã khám xét đối tượng Đỗ Xuân Tư Trung (36 tuổi, ở thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, đang tạm trú tại nhà số 139, tổ 3, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Tang vật thu một khẩu súng ngắn kiểu Đức và một hộp tiếp đạn.

Vụ thứ hai: Khoảng 17h ngày 23/7, Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Hải (24 tuổi, ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Phạm Văn Phúc (22 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) đang thực hiện hành vi bán vũ khí quân dụng trái phép cho đối tượng Nguyễn Đình Phương (25 tuổi, ở thôn Hạ, xã Liên Chung, huyện Đan Phượng).

Qua công tác khám xét nhà riêng của đối tượng Phương, Cơ quan Công an đã thu giữ một khẩu súng Cold tự tạo, một viên đạn loại nhỏ, một khẩu súng bắn đạn nhựa và 10 viên đạn nhựa, một thanh kiếm tự tạo.

Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc số vũ khí trên.

Thiên Minh