Ba mẹ con chết thảm do cần cẩu tuột cáp

13:42 | 05/05/2015

768 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 7h45 sáng 5/5, tại đường ĐT-842 thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con thiệt mạng.

Thời điểm trên, chiếc xe cần cẩu đang thi công cầu Hồng Ngự 2 (bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) do Nguyễn Thái Huỳnh (SN 1986, ngụ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đã bất ngờ bị tuột cáp, đổ xuống đường.

3 mẹ con chết thảm do cần cẩu tuột cáp

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, chị Cao Tường Vân (SN 1984, ngụ tại xóm An Tài, pường An Lộc) đi xe máy mang BKS 66S1-196.72 chở theo 2 con nhỏ chạy qua thì bị đầu cần cẩu rơi trúng, khiến cả 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Hai con của chị Vân là cháu Trần Cao Công Danh (SN 2010) và cháu Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Dung (Năng lượng Mới)