Quân đội Nhật tăng quân số để đối phó Trung Quốc

18:27 | 28/01/2013

1,231 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhật Bản sẽ tăng số lượng quân nhân nhằm đẩy mạnh kiểm soát lãnh thổ.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết Nhật sẽ tăng quân số để bảo vệ lãnh thổ

Thông tin này được khẳng định trong tuyên bố của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera vào hôm 27/1.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật được phát đi trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề chủ quyền các đảo ở Hoa Đông. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, Nhật tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 54 tỷ USD cho tài khóa 2013.

Hiện nay, số quân nhân tại Nhật Bản vào khoảng 225.000 người. Bộ Quốc phòng nước này cam kết sẽ tăng lực lượng này lên con số 287.000. Theo ông Onodera, điều này sẽ cho phép Nhật tăng cường kiểm soát lãnh thổ phía tây nam, tức giáp Trung Quốc.

S.Phương (Theo AFP) 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc