Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
![]() |
Ông Trần Đình Toàn, một lão thành cách mạng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An |
Chia sẻ cảm nhận đầu tiên về phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Nam nói: “Điều nổi bật nhất của người đứng đầu Chính phủ tại diễn đàn Quốc hội kỳ họp này là trả lời rõ ràng, trách nhiệm trước nhân dân trong từng vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra”.
Đã thỏa đáng, đúng nguyên tắc
“Có lẽ một trong những nội dung được quan tâm trong phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ sáng nay là phần trả lời về “văn hóa từ chức”. Bản thân tôi cũng là một cán bộ lão thành cách mạng, cũng đã có 52 năm tuổi đảng, tôi cho rằng trả lời của Thủ tướng Chính phủ là thỏa đáng, rõ ràng, nghiêm túc và đúng nguyên tắc của Đảng. Vì Thủ tướng Chính phủ là một Đảng viên cộng sản, làm theo nguyên tắc của Đảng. Điều lệ Đảng đã quy định đảng viên phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp, chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng. Thủ tướng thực hiện như vậy là đúng quy định của điều lệ Đảng.
Bản thân mỗi cán bộ đảng viên chúng tôi sẵn sàng đảm nhận, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng giao phó. Chế độ chính trị của chúng ta không như các quốc gia theo chế độ tư bản mà ở đó nguyên thủ quốc gia quyết định theo ý chí của cá nhân. Tôi cho rằng Thủ tướng nói giản dị, mang tính cầu thị những rất rõ ràng về nguyên tắc.
Bản thân Thủ tướng Chính phủ càng cần phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế”, ông Trần Đình Toàn, 77 tuổi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
![]() |
Luật sư Hà Thị Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư tỉnh Hưng Yên |
Như Luật sư Hà Thị Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư tỉnh Hưng Yên nói, phát biểu của Thủ tướng đã thể hiện sự tập trung, ưu tiên, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với những vấn đề quốc kế dân sinh. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội, với nhân dân về những vấn đề quan trọng của đất nước, về những vấn đề đang là mối quan tâm lớn của cử tri, nhân dân cả nước.
“Thủ tướng đã thực hiện rất cao trách nhiệm và trọng trách của mình với Đảng, Nhà nước, với nhân dân. Tuy nhiên, thời gian tới chúng tôi mong muốn lời hứa của Thủ tướng được hiện thực hóa thành những hành động cụ thể, kết quả chuyển biến tích cực”, luật sư Hà Thị Thanh nói.
Trách nhiệm cả hệ thống chính trị và vai trò người đứng đầu
Đồng tình với các giải pháp do Thủ tướng nêu về điều hành kinh tế - xã hội, đại biểu Võ Thị Dung, đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh nhận định Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình với nhân dân, trước ưu và khuyết điểm của cá nhân mình với tư cách người đứng đầu Chính phủ, cũng như đề cập đến trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, ban ngành và các địa phương.
![]() |
Đại biểu Võ Thị Dung, đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh |
“Dẫu biết là đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu quan trọng, nhưng cũng cần để cập đến trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị”, đại biểu Dung nói.
Qua trả lời chất vấn của Thủ tướng, đại biểu Dung khẳng định niềm tin vào sự khởi sắc của nền kinh tế. Tuy nhiên điều đại biểu Dung quan tâm nhất là việc tổ chức thực hiện, “bởi thế, rất mong chờ các giải pháp quyết liệt của Chính phủ để tạo ra chuyển biến cụ thể, điều đó sẽ tạo niềm tin hơn cho cử tri…”.
Cùng thấy phần trách nhiệm
Đánh giá cao nội dung trả lời của Thủ tướng trước Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần bày tỏ: “Qua phần trả lời của Thủ tướng, chúng tôi cũng tự cảm nhận được trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và ngay ở các tổ chức Hội, hiệp hội như chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng phải có trách nhiệm để cùng Nhà nước tháo gỡ những khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay”.
Thấy yên tâm hơn
![]() |
Ông Đặng Phong, Chủ tịch huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam |
Liên quan đến vấn đề Thủy điện Sông Tranh 2, ông Đặng Phong, Chủ tịch huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay, mặc dù đã được nghe câu trả lời của các ngành chức năng, các báo cáo, phân tích của các chuyên gia, nhưng hôm nay nghe Thủ tướng Chính phủ khẳng định về mức độ an toàn Thủy điện Sông Tranh 2, bản thân ông Phong cũng như những người dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã thấy yên tâm hơn.
Theo ông Phong, hiện chính quyền và người dân vẫn còn những băn khoăn, lo lắng khi mùa lũ đang đến. Bởi thế, chính quyền địa phương cũng như người dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại thủy điện, động đất ở đây và Chính phủ cần sớm đưa ra thông điệp chính thức về vấn đề này để người dân thêm tin tưởng, yên tâm ổn định cuộc sống.
Bắt đầu từ từng việc nhỏ thành công
![]() |
Anh Tráng Seo Pao, tân Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai |
Anh Tráng Seo Pao, tân Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Tinh thần và nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã truyền thêm cho chúng tôi, trực tiếp là những trí thức trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đang tình nguyện công tác tại các nơi nghèo khó cảm thấy mình cần quyết tâm hơn nữa để tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đóng góp cho địa phương, cho đất nước.
“Qua đây, những cán bộ tân Phó Chủ tịch xã nghèo thêm nghị lực, quyết tâm góp phần đưa những vùng khó khăn thoát nghèo, giúp bà con địa phương phát triển sản xuất, kinh tế khá hơn. Tôi cũng hy vọng rằng nếu mỗi người chúng ta ai cũng bằng nỗ lực cống hiến như vậy để tạo nên từng mảnh ghép thành công thì sẽ góp phần cùng đất nước thành công”, anh Tráng Seo Pao nói.
Nhóm PV
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
-
Dự kiến thông qua đề án sáp nhập tỉnh trước ngày 20/6
-
Thủ tướng: Đề nghị phía Hoa Kỳ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất 45 ngày
-
Không thay đổi mục tiêu tăng trưởng: Linh hoạt chính sách ứng phó thuế quan đối ứng
-
Thủ tướng Chính phủ phê bình 19 Bộ, cơ quan trung ương, 28 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công
-
Thủ tướng: Tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ bằng biện pháp thuế quan và phi thuế quan