Lừa người khuyết tật bằng vé số trúng thưởng giả

07:20 | 28/07/2016

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chín (SN 1972, trú xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, hàng ngày, Chín mua nhiều tờ vé số. Sau khi dò, Chín chọn ra tờ vé số có dãy số dự thưởng gần giống với số trúng thưởng giải Tư. Tiếp đó, Chín dùng lưỡi lam cạo mờ những con số và chữ số sai của tờ vé số này. Sau đấy, Chín cắt lấy con số và chữ số của tờ vé số khác dán vào các chữ số đã bị cạo mờ để tạo ra tờ vé số có dãy số đúng như kết quả xổ số đã được công bố với giá trị giải thưởng là 2,5 triệu đồng.

lua dao nguoi tan tat bang ve so trung thuong gia
Đối tượng Nguyễn Văn Chín tại cơ quan công an

Sau khi có tờ vé số “trúng thưởng” trên tay, chiều 20/5, Chín chạy xe máy vào TP Tam Kỳ để tìm người bán vé số dạo nhằm lừa đổi tiền trúng thưởng. Nạn nhân vụ việc là anh Nguyễn Văn Cầu (SN 1983, trú Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam) là người tàn tật ngồi xe lăn bán vé số trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ.

Sau khi đối chiếu với với kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình ngày 19/5, anh Cầu thấy trúng giải Tư và không mảy may nghi ngờ gì nên đã đồng ý đổi tờ vé số, đưa 2,5 triệu đồng cho Chín. Thấy vậy, Chín tạo lòng tin bằng cách lấy tiền rồi mua của anh Cầu 25 tờ vé số mới với giá 250 nghìn đồng.

Thấy lừa đảo dễ dàng nên Chín tiếp tục thủ đoạn cắt dán, làm giả vé số trúng thưởng để thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Nguyễn Sơn