Iran xem xét mẫu Hợp đồng Dầu khí IPC mới
Vào tháng 1/2017, Iran đã cho phép 29 công ty dầu khí từ hơn 12 quốc gia tham gia đấu thầu các dự án dầu khí theo hình thức hợp đồng dầu khí IPC, với hy vọng đẩy mạnh khai thác dầu và khí đốt sau nhiều năm bị trừng phạt về kinh tế.
Tuy nhiên, việc triển khai hợp đồng IPC đã bị trì hoãn vài lần do vấp phải sự phản đối của phe chống lại Tổng thống Hassan Rouhani bởi hình thức hợp đồng này sẽ thay thế cho hình thức hợp đồng dầu khí theo kiểu mua lại đã tồn tại trên 20 năm, theo đó Iran không cho phép các công ty nước ngoài nắm trữ lượng hoặc tham gia góp vốn trong các công ty dầu khí trong nước.
Nhiều công ty dầu khí lớn như Total (Pháp) và Eni (Ý) cho biết họ sẽ quay trở lại Iran nếu có những thay đổi lớn trong các điều khoản của hợp đồng dầu khí, do hình thức hợp đồng hiện nay khiến họ không có lãi hoặc thậm chí là lỗ.
Trước đó, vào tháng 11/2016, một quan chức Iran đã cho biết dự thảo hợp đồng dầu khí IPC mới có những điều chỉnh linh hoạt hơn như tính đến biến động giá dầu và rủi ro đầu tư.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở khu vực phía Nam
-
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội