Vay 9 triệu bị bắt trả... 110 triệu

14:53 | 01/03/2016

1,613 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vay của hiệu cầm đồ 9 triệu nhưng không có khả năng chi trả, anh Toàn bị một nhóm thanh niên bắt về hiệu cầm đồ, viết giấy nợ 110 triệu.
vay o hieu cam do 9 trieu bi bat tra 110 trieu
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 29/2, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã vận động, bắt giữ 4 đối tượng truy nã gồm Đỗ Văn Lâm (30 tuổi, ở tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Việt (19 tuổi, ở xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên), Ngô Quang Trung (37 tuổi, ở phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên) và Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên).

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Toàn (công nhân KCN Khai Quang, Vĩnh Yên) đến hiệu cầm đồ của Nguyễn Văn Đức (45 tuổi, ở phường Trưng Nhị, Phúc Yên) vay 9 triệu đồng.

Do anh Toàn không có khả năng thanh toán nên Đức đã thuê Lâm, Việt, Trung và Kiều Văn Lộc (24 tuổi, ở huyện Mê Linh) tìm anh Toàn, ép trả nợ.

Ngày 11/1, nhóm thanh niên này đi xe ôtô Innova, BKS 88A-04366 đến KCN Khai Quang khống chế về hiệu cầm đồ, đánh đập và ép nạn nhân viết giấy vay nợ 110 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an Thị xã Phúc Yên phối hợp với Công an TP Vĩnh Yên giải cứu nạn nhân, yêu cầu Nguyễn Văn Đức và Kiều Văn Lộc về cơ quan Công an điều tra làm rõ, riêng Lâm, Việt, Trung đã bỏ trốn.

Ngày 15/2, Công an TP Vĩnh Yên đã quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Đức và Kiều Văn Lộc về hành vi cướp tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã Đỗ Văn Lâm, Nguyễn Văn Việt, Ngô Quang Trung.

Cuối tháng 2, các đối tượng còn lại đã ra đầu thú.

vay o hieu cam do 9 trieu bi bat tra 110 trieu Bắt giữ nhóm đòi nợ kiểu côn đồ
vay o hieu cam do 9 trieu bi bat tra 110 trieu Khởi tố nhóm xả súng vào hiệu cầm đồ
vay o hieu cam do 9 trieu bi bat tra 110 trieu Vĩnh Phúc: Truy bắt nhóm đối tượng nổ súng ở hiệu cầm đồ
vay o hieu cam do 9 trieu bi bat tra 110 trieu Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ bị sát hại tại nhà

Xuân Hinh