Bắt giữ nhóm đòi nợ kiểu côn đồ
![]() |
Các đối tượng tại cơ quan Công an |
Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến ngày 5/1.
Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Linh (SN 1985, ở xã Mai Đình) đến hiệu cầm đồ của Lê Quý Sơn (tại xã Quang Tiến) để vay 10 triệu đồng tiền mặt. Tại đây, anh Linh làm thủ tục với Dương Văn Hùng (SN 1992, nhân viên hiệu cầm đồ) và hẹn sau 50 ngày sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
Tuy nhiên, đến hẹn, anh Linh chưa có đủ tiền trả nên bị Hùng ép viết giấy vay nợ 20 triệu đồng vì quá hạn vẫn chưa trả tiền.
Lần viết giấy vay nợ này, anh Linh phải trả 50 nghìn đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày. Đến cuối năm 2015, Hùng đi tìm anh Linh để đòi lại số tiền 20 triệu đồng nhưng anh này vẫn chưa có đủ tiền trả.
Ngày 5/1, anh Linh bị Hùng cùng một số đối tượng "xã hội đen" ép về xưởng gỗ ở thôn Đông Lai để đòi nợ.
Tại đây, anh Linh đưa cho Hùng 4 triệu đồng tiền lãi và xin khất sẽ trả số tiền còn lại sau vài ngày nhưng Hùng không nghe và dùng gậy bằng ống nước đánh liên tiếp khiến anh Linh bị thương. Khi thấy anh Linh bị chảy nhiều máu ở đầu, Hùng mới dừng tay.
Anh Linh được thả về sau khi hứa hẹn sẽ trả hết nợ cho Hùng. Sau đó, anh Linh đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo sự việc.
Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn xác định 3 đối tượng gồm Dương Văn Hùng (SN 1992) Ngô Trung Nam (SN 1988) Nguyễn Công Trình (SN 1995, đều trú tại địa bàn huyện Sóc Sơn) có dấu hiệu của tội cướp tài sản.
Được biết, hiệu cầm đồ nơi Hùng làm việc do Lê Quý Sơn (SN 1983) và Lê Quang Ngọc (SN 1983, cả hai ở xã Quang Tiến) cùng góp vốn làm ăn vào đầu năm 2014.
Đối tượng Dương Văn Hùng được Ngọc thuê vào làm việc.
![]() | Bắt kẻ bịt mặt, dùng súng cướp của người đi đường |
![]() | Cướp tài sản rồi trói tài xế vào vô lăng |
![]() | Dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày |
Xuân Hinh
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030