Khởi tố nhóm xả súng vào hiệu cầm đồ

14:21 | 08/08/2014

3,155 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/8, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

>> Kinh hoàng phút đối mặt với nhóm xả súng ở tiệm cầm đồ

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Lợi (tức Lợi “hói”, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); Đỗ Đức Hoàng (tức Hoàng “Hải phòng”, ở TP Hải Phòng); Phí Quang Hòa (tức Hòa “mơ, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên); Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “bọ” ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên); Lăng Mạnh Hoàng (tức Hoàng “cóc”, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Văn Dũng (ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên).

Theo Thượng tá Trương Bá Khánh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, các đối tượng nói trên được xác định là thủ phạm trong vụ xả súng vào cửa hiệu cầm đồ Anh Tuân (ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) vào rạng sáng ngày 21/7 làm 3 người bị thương.

Ba đối tượng Nguyễn Tiến Lợi, Phùng Văn Dũng và Phí Quang Hà.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 21/7, Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại cửa hàng cầm đồ Anh Tuân xảy ra vụ nổ súng làm một số người bị thương. Trước tính chất manh động và nghiêm trọng của đối tượng, Lãnh đạo Công an thành phố đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh nội dung vụ việc trên. Ngay lập tức, Công an thành phố Vĩnh Yên đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính ra vào của cửa hàng bị vỡ, biển hiệu có nhiều vết thủng do đạn bắn. Xung quanh những nơi này có rất nhiều mảnh kim loại màu đen dạng chì. Đặc biệt các đối tượng manh động ngồi trên xe ô tô 5 chỗ, màu đen xả súng liên tiếp vào cửa hàng làm 3 người bị trúng đạn là chị Nguyễn Thị Thu Trang với 65 vết thương ở 2 chân, Nguyễn Văn Toản bị 5 vết thương ở tay phải và Nguyễn Thành Trung bị 1 vết thương ở vùng sau tai trái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án chính là Nguyễn Tiến Lợi, Đỗ Đức Hoàng, Phí Quang Hòa, Nguyễn Anh Tuấn, Lăng Mạnh Hoàng, Phùng Văn Dũng. Ngay sau đó, các đối tượng nói trên đã bị bắt giữ về hành vi giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Riêng đối tượng Đỗ Đức Hoàng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn về tranh chấp địa bàn hoạt động nên tối ngày 20/7, nhóm Đỗ Đức Hoàng kéo đến hiệu cầm đồ Anh Tuân gây sự. Khoảng 23h cùng ngày, Đỗ Đức Hoàng gọi điện thoại cho Nguyễn Tiến Lợi và Nguyễn Anh Tuấn đến hỗ trợ. Khi Nguyễn Tiến Lợi và Nguyễn Anh Tuấn đi xe máy đến gần nhà hàng Quê Hương (thuộc đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) thì gặp nhóm Đỗ Đức Hoàng đang ngồi trên xe ô tô 5 chỗ, mang biển kiểm soát 88K- 0357.

Sau khi bàn bạc và thống nhất dằn mặt chủ hiệu cầm đồ Anh Tuấn, Đỗ Đức Hoàng cùng với một số đối tượng khác cầm khẩu súng bắn đạn hoa cải đi cầm đồ Anh Tuân. Khi xe ô tô đến trước của hiệu cầm đồ Anh Tuân, Đỗ Đức Hoàng giương súng bắn thẳng vào quán sau đó phóng đi. Nghe thấy tiếng súng nổ, Trang, Toản, Trung và một số người khác chạy ra ngoài xem có chuyện gì, đúng lúc này, xe ôtô của nhóm đối tượng tiếp tục quay lại và nổ súng vào những người trên rồi chúng lái xe ôtô đi về trang trại của Hòa “mơ”.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Đức Hoàng và các đối tượng liên quan, cơ quan công an phát hiện chiếc xe ô tô gây án đang đậu tại khu vực nhà ở của Phùng Văn Dũng (em trai Hòa “mơ”). Ngày 6/8, Công an TP Vĩnh Yên tiến hành khám xét nhà Dũng, thu giữ 1 khẩu súng K44, 1 khẩu súng M19, 1 khẩu súng tự chế, 26 viên đạn các loại, 8 đao, kiếm…

Hiện cơ quan công an đang truy bắt Đỗ Đức Hoàng.

Q.D

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc