Tuabin điện gió cháy rụi

08:46 | 07/01/2020

904 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trụ điện gió cao 80 m ở Nhà máy điện gió Phong điện 1, huyện Tuy Phong đang hoạt động bất ngờ cháy ngùn ngụt, nổ tung. 

Trụ điện gió bị cháy sáng 5/1 nằm trên cánh đồng gồm 20 tuabin. Khi lửa bùng lên, khói đen bốc cao, một vài tiếng nổ phát ra, cánh quạt bị gãy văng mảnh vỡ rơi xuống đất.

Theo ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, các kỹ sư, nhân công nhà máy và lực lượng phòng cháy chữa cháy cố gắng xử lý, nhưng do trụ điện gió cao 80 m, không thể tiếp cận để dập lửa. Không có thương vong, song trụ điện gió hư hỏng toàn bộ.

Một kỹ sư phụ trách kỹ thuật của nhà máy Phong điện 1 cho biết đơn vị vẫn đang xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

tuabin dien gio chay rui
Khói bốc cao từ tuabin điện gió ở Nhà máy Phong điện 1, Tuy Phong. Ảnh: Huỳnh Điển.

Nhà máy điện gió Phong điện 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn 2.000 tỷ đồng, gồm hai giai đoạn (80 tuabin). Giai đoạn 1 của dự án gồm 20 tuabin gió với tổng công suất 30 MW, bắt đầu phát điện vào năm 2009.

Nhà máy này sử dụng công nghệ hiện đại của Đức. Mỗi trụ tuabin trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo VnE

tuabin dien gio chay ruiPower Machine được trợ cấp sản xuất tuabin khí
tuabin dien gio chay ruiTuabin gió gây ung thư: Lại một phát biểu gây bão của ông Trump
tuabin dien gio chay ruiNhà máy điện tuabin khí mini

vnexpress.net