TP HCM: Liên tiếp 3 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1

17:45 | 07/06/2013

827 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một tuần qua, tại TP HCM liên tiếp xảy ra 3 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Tính từ đầu năm đến nay đã có 4 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 tại các bệnh viện trên địa bàn.

>>TP HCM: Thêm một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1

Ngày 7/6, BS Nguyễn Ánh Tuyết - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Xuân Th., nam, 49 tuổi, ngụ ở quận 3, TP HCM đã tử vong tại bệnh viện này vào ngày 3/6 do nhiễm cúm A/H1N1.

Bệnh nhân nhập viện vào ngày 24/5, với triệu chứng sốt, kèm tiêu chảy nên được điều trị tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện. Đến ngày 26/5, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, được xác định nhiễm cúm A/H1N1 nên được chuyển điều trị cách ly. Bệnh nhân này còn có tiền sử suy thận, xơ gan. Sau một thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và đã tử vong.

Trước đó, liên tiếp 2 ca nhiễm cúm A/H1N1 đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đó là trường hợp sản phụ Lê Thị Cẩm V., 24 tuổi, quê Kon Tum, ngụ tại quận 9, TP HCM, nhập viện ngày 2/6, tử vong vào ngày 5/6 và bệnh nhân Lý Kim S., nam, 61 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp, nhập viện ngày 1/6, tử vong ngày 3/6.

Dịch cúm A/H1N1 đang có dấu hiệu lan rộng.

Được biết, ngoài những ca bệnh trên còn 4 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 với tổn thương phổi khá nặng đang được điều trị tại 4 bệnh viện trên địa bàn TP HCM gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bác sỹ Hoàng Lan Phương – Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, những trường hợp có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp, phổi thâm nhiễm, xét nghiệm máu thấy bạch cầu giảm mà không tăng lên khi điều trị nên đưa vào diện cảnh giác cúm A/H1N1. Đặc biệt, người bị cúm không nên tự mua thuốc về điều trị vì sẽ làm chậm trễ thời gian điều trị đúng bệnh, kéo dài thời gian chữa trị làm tổn thương phổi nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng.

Mai Phương