TP HCM: Đối tượng chém Công an bị điều tra 3 tội danh

13:35 | 15/11/2014

972 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 14/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 9 (TP HCM) cho biết: Đối tượng Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9, TP HCM) bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”, “Hủy hoại tài sản”…

Long là thành phần bất hảo trên địa bàn và từng thụ án 16 năm về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Ngoài ra, Long còn có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mới mạn hãn tù chưa được bao lâu.

Khoảng 14h30 ngày 14/11, Long uống rượu say rồi quậy phá tại một quán cà phê trên đường 14 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9). Thời điểm trên, một bảo vệ khu phố đi ngang qua phát hiện sự việc đến ngăn cản đã bị Long dùng mã tấu chém gục tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Đức Long.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú B tức tốc đến hiện trường. Khi công an đang giải quyết vụ việc thì bất ngờ tên Long vung mã tấu chém anh Tuấn (cán bộ phường) bị thương.

Ngay sau đó, Thượng tá Sâm cùng các trinh sát Công an quận 9 có mặt tại hiện trường để thuyết phục đối tượng. Long một nhất định không nghe và vẫn tìm mọi cách cố thủ bên trong, Sau một hồi thương thuyết, Thượng tá Sâm bình tĩnh mở cửa bước vào bên trong.

Long cầm mã tấu khua khua rồi chạy lên tầng hai chốt cửa lại. Thượng tá Sâm vẫn tiến đến và tìm mọi cách để thuyết phục y buông dao.

Đối tượng ra yêu sách, buộc Thượng tá Long phải vứt súng ra bên ngoài và ra lệnh cho các trinh sát rút lui. Bằng sự mưu trí quả cảm, Thượng tá Long chấp nhận lời đề nghị của đối tượng. Chỉ sau 20 phút đối mặt, Long “ngoan ngoãn” bỏ hung khí xuống đất đầu hàng.

Đúng 14h40, Thượng tá Sâm cùng kẻ cố thủ trong căn nhà bước ra bên ngoài trước sự khâm phục của hàng trăm người chứng kiến. Long được áp giải về trụ sở Công an quận 9 lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.

Tại trụ sở công an, Long liên tục đập bàn ghế và lớn tiếng với lực lượng Công an.

Tân Châu