Tổng thống Mỹ phê chuẩn lệnh trừng phạt "Dòng chảy Phương Bắc 2"

18:34 | 21/12/2019

402 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/12 đã ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc 2".
tong thong my phe chuan lenh trung phat dong chay phuong bac 2
Xây đường ống dẫn khí đốt trong dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2"

Theo đó, các lệnh trừng phạt nằm trong một dự luật chi tiêu quốc phòng được Tổng thống Trump ký tại căn cứ Andrews, một cơ sở không quân bên ngoài thủ đô Washington.

Lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc 2" qua lòng biển Baltic.

Đây là dự án trị giá gần 11 tỉ USD và dự kiến tăng gấp đôi lượng khí tự nhiên từ Nga tới Đức.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích việc Mỹ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc 2."

Tuy nhiên, bà Merkel nói rằng, Berlin sẽ không đáp trả hành động này của Washington.

Được biết, việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2" gần như đã hoàn tất. Tính đến nay, hơn 90% đường ống dẫn khí đã được xây dựng, hiện đang thi công đoạn đường ống dưới đáy biển Baltic qua vùng đặc quyền kinh tế Đan Mạch và tới bờ biển nước Đức.

Tuyến đường ống này dự kiến được đưa vào vận hành giữa năm 2020.

Bình An

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc