Tin Thị trường: ANDOC Gas thu hút 124 tỷ USD cho đợt IPO lớn nhất năm 2023
![]() |
Xuất khẩu LNG của Mỹ không đổi trong tháng 2
Theo dữ liệu vận chuyển từ Refinitiv Eikon, xuất khẩu LNG của Mỹ về cơ bản không thay đổi trong tháng 2 so với tháng 1, mặc dù đã khởi động lại một phần Freeport LNG sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 6 năm ngoái.
Các nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đã vận chuyển tổng cộng 96 lô hàng gồm 6,84 triệu tấn LNG trong tháng 2, tăng 9% so với tháng 2/2022, nhưng không thay đổi so với tháng 1/2023.
Dữ liệu cho thấy trong số các chuyến hàng vào tháng 2 vừa qua, 68% hướng đến châu Âu, trong khi ít nhất 15% số khác đang trên đường đến châu Á.
Như vậy, xuất khẩu không thay đổi mặc dù đã nối lại một phần hoạt động thương mại tại cơ sở xuất khẩu LNG lớn thứ hai của Mỹ, Freeport LNG.
Vào cuối tháng 2, công ty điều hành Freeport LNG đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để khôi phục hoạt động thương mại của cơ sở xuất khẩu và hóa lỏng khí đốt tự nhiên này.
Cơ sở xuất khẩu LNG Freeport đặt tại bang Texas đã ngừng hoạt động vào tháng 6 năm ngoái.
EU không còn phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt Nga
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 5/3 khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) không còn phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Nga.
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, bà von der Leyen tuyên bố: "Sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn dầu mỏ và khí đốt của Nga đã là quá khứ. Nga thực tế đã cắt giảm lượng xuất khẩu sang châu Âu tới 80% trong 8 tháng qua".
"Nhờ những nỗ lực, chúng tôi đã xoay sở để bù đắp. Những người bạn tốt của chúng tôi, như Mỹ hay Na Uy, luôn giúp đỡ và ủng hộ", quan chức EC cho hay.
Theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler, kể từ tháng 2/2022, lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trung bình hàng tháng từ Mỹ đến châu Âu tăng 38% so với 12 tháng trước đó.
Một đội siêu tàu chở dầu có kích thước khổng lồ đã vận chuyển nhiều dầu thô của Mỹ hơn đến Đức, Pháp, Ý, cũng như Tây Ban Nha.
Chỉ riêng các quốc gia vừa nêu đã tăng lượng mua dầu thô của Mỹ khoảng 88% trong giai đoạn này.
ANDOC Gas thu hút 124 tỷ USD cho đợt IPO lớn nhất năm 2023
Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã huy động được 2,5 tỷ USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đối với hoạt động kinh doanh khí đốt của mình.
Các nhà đầu tư đã đặt mua 124 tỷ USD cho 5% cổ phần của ADNOC Gas, đăng ký quá mức hơn 50 lần.
ADNOC đã định giá cổ phiếu ở mức 2,37 dirham (0,65 USD) mỗi cổ phiếu sau khi đưa ra phạm vi từ 2,25 - 2,43 dirham.
Đợt IPO định giá ADNOC Gas vào khoảng 50 tỷ USD, gần bằng với Occidental Petroleum Corp. Công ty được hưởng lợi từ giá khí đốt tự nhiên tăng vọt vào năm ngoái sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Công ty đã lập kỷ lục thu nhập cơ bản đã điều chỉnh ở mức 8,7 tỷ USD trong 12 tháng tính đến tháng 10/2022.
Việc tiến hành IPO công ty ADNOC Gas là vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay ở Abu Dhabi, vượt qua thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD của công ty hóa chất Borouge vào giữa năm 2022.
Tin Thị trường: Trung Quốc ký kết hai thỏa thuận LNG dài hạn với công ty Mỹ | |
Tin Thị trường: Xuất khẩu dầu của Mỹ có thể tăng nhưng sản lượng thì không |
Bình An