Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ lao xuống đất, tổ lái thoát hiểm thành công

18:43 | 01/06/2019

643 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một chiến đấu cơ F-4E-2020 thuộc Phi đoàn tiêm kích số 111 Không quân Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ Malatya, miền đông nước này.
tiem kich tho nhi ky lao xuong dat to lai thoat hiem thanh cong
Chiếc F-4E nằm trên đường băng căn cứ Malatya hôm 31/5.

Theo đó, phần càng trước của máy bay đã bị gãy sau khi tiếp đất, buộc hai phi công phải phóng ghế thoát hiểm.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, cả hai phi công đều không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh được công bố trên kênh truyền thông Vuslat Haber cho thấy, tiêm kích F-4E nằm trên đường băng với phần mũi bị hư hỏng nặng.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ biên chế dòng tiêm kích F-4E kể từ năm 1974. Biến thể F-4E-2020 được chính quyền Ankara đưa vào sử dụng đầu năm 2000, và hiện đang vận hành 30 máy bay loại này.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang gấp rút điều tra nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Bình An

Aviationist