Thuyền trưởng trộn phân vào gạo rồi mang đi... xuất khẩu

18:26 | 10/12/2012

792 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lợi dụng trọng trách được giao phó làm thuyền trưởng sà lan chở hàng xuất khẩu, Nguyễn Văn Tài đã rút ruột gạo rồi trộn lẫn phân vào gạo để giao cho khách hàng.

Ngày 10/12 Tòa phúc thẩmTAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên y án 20 năm tù đối Nguyễn Văn Toàn (SN 1983, ngụ Tiền Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Theo cáo trạng của Việm kiểm sát, trong khoảng thời gian từ tháng 1/11/2008 đến 9/2/2010, Tài làm thuyền trưởng xà lan 3022 vận chuyển 14 chuyến gạo từ miền Tây đến cảng Sài Gòn để giao cho một tàu khác xuất khẩu đi Philippines.

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/122012/10/17/IMG_1867.jpg

Bị cáo Nguyễn Văn Tài tại tòa

Trong quá trình vận chuyển, Tài chỉ đạo cho thuyền viên 7 lần rút ruột gạo bằng cách bán sang bao, hoặc rút ruột gạo rồi tráo tấm và phân SA vào thực hiện hợp đồng ký bán 150.000 tấn gạo 25% tấm cho Cơ quan lương thực quốc gia Philippines.

Trong đó, Tổng công ty lương thực miền Nam đã thuê tàu vận chuyển 3.850 tấn gạo giao cho đối tác.

Ngày 27/1/2010 phía đối tác Philippines bốc dỡ hàng hóa phát hiện lô hàng có vấn đề nên đã đình chỉ nhận hàng. Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc và bắt giữ Tài và một số nhân viên khác.

Trong quá trình thực hiện phi vụ trộn gạo với phân, Tài đã chi hối lộ 32 triệu đồng cho hai giám định viên để được đem bao gạo không đúng số lượng, chất lượng lên tàu. Vụ việc đã khiến Tổng công ty lương thực miền Nam bị tổn thất hơn 4,5 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, còn 6 bị cáo khác cũng bị án sơ thẩm phạt từ 1 - 5 năm tù về một trong các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ.

Thùy Trang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc