Thủy điện Hòa Bình đã phát gần 7 tỉ kWh

10:44 | 04/09/2014

933 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng phát của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đạt gần 7 tỉkWh

Công nhân vận hành Thủy điện Hòa Bình.

Năm 2014, sản lượng điện phát mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Thủy điện Hòa Bình là trên 10,7 tỷ kWh. Nhưng do điều kiện thủy văn như trên cộng thêm việc phải xả nước phục vụ vụ Đông-Xuân 2013-2014 tổng cộng 3 đợt với lượng xả gần 4 tỷ m³ khiến cho sản lượng phát của nhà máy bị ảnh hưởng. Theo tính toán, đến hết tháng 8/2014, lũy kế sản lượng điện đã phát của Thủy điện Hòa Bình đạt xấp xỉ 6,9 tỷ kWh, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước một chút.

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình Nguyễn Văn Minh cho hay, bước sang năm 2014, tình hình diễn biến thủy văn lưu vực Sông Đà không được thuận lợi. Trong những tháng mùa khô vừa qua, lượng nước về hồ thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình các năm trước. Khả năng trong các tháng còn lại của năm 2014, lượng nước về hồ tiếp tục thấp hơn so với cùng kỳ các năm.

Được biết, Thủy điện Hòa Bình chính thức phát điện tổ máy 1 ngày 31/12/1988, tổ máy số 8 phát điện ngày 4/4/1994. Đây là nhà máy thủy điện đa mục tiêu: Chống lũ, đảm bảo an toàn hạ du, phát điện và cung cấp nước cho nông nghiệp, chống hạn hạ du. Trải qua hơn 25 năm, Thủy điện Hòa Bình vẫn vận hành ổn định và đóng góp lớn cho an ninh năng lượng quốc gia khi tỷ trọng công suất chiếm tới 8% sản lượng điện phát cả nước.

Năm 2013, Thủy điện Hòa Bình đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trần Ngọc Thọ