Thiếu tiền, Hy Lạp tính đòi nợ chiến tranh Đức
Ngoại trưởng Hy Lạp Dimitris Avramopoulos
Ngoại trưởng Hy Lạp Dimitris Avramopoulos nói rằng “không hề có liên hệ gì” giữa việc tính đòi tiền này và nhu cầu được thế giới trợ giúp để tránh vỡ nợ của Hy Lạp hiện nay. Tuy nhiên, trong cuộc thương thảo về giúp nợ, Đức đã liên tiếp đòi Hy Lạp phải thi hành những biện pháp kinh tế khắc khổ bị dân chúng chống đối gay gắt.
Ông Avramopoulos cho hay như trên hôm qua để đáp lại lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Wolfgang Schaeuble, rằng Hy Lạp nên tập trung chú ý tới việc cải tổ kinh tế của mình, và vấn đề bồi thường chiến tranh đã hoàn toàn được giải quyết từ rất nhiều năm trước đây.
Chính phủ Hy Lạp đã thành lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu xem là Đức có còn nợ họ tiền bồi thường chiến tranh hay không.
Th.Long (Theo AP)
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đức cần đầu tư 721 tỷ EUR để đạt mục tiêu năng lượng tái tạo năm 2030
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đặc phái viên mới về khí hậu của Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"