Thị trường hàng hóa Tết không có nhiều biến động

16:25 | 26/12/2011

475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước thông tin về những biến động về giá của các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2012, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng: Trong tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, thị trường có nhiều nhân tố tác động thuận lợi giúp giá thị trường không tăng cao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Từ nhiều năm nay, những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán thường là thời điểm sức mua của người dân tăng mạnh, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, dịch vụ đi lại… nên giá thường tăng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhận định thì năm nay hiện tượng này sẽ khó xảy ra, nếu có thì cũng tăng không cao.

Bà Mai cho biết hiện các biện pháp cân đối cung cầu hàng hoá dịch vụ đã được các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và các doanh nghiệp cũng đã tích cực thực hiện dự trữ hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng khoảng trên 20% so với tháng bình thường. Các doanh nghiệp vận tải cũng đã chủ động chuẩn bị thêm đầu phương tiện, tăng tần suất hoạt động; mở thêm tuyến, luồng mới bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết.

Các chương trình bình ổn thị trường, các chương trình khuyến mại giảm giá, đặc biệt là các biện pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vẫn đang được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, ngành Tài chính, đặc biệt là các Sở Tài chính cần tiếp tục tăng cường thực hiện và tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nhiều biện pháp sẽ được áp dụng để bình ổn thị trường hàng hóa Tết 2012.

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai thì để thị trường hàng hóa Tết được ổn định, tạo điều kiện cho người dân đón Tết đầy đủ, ấm cúng thì trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần thực hiện triệt để các biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm như: Thực hiện đúng chính sách miễn, giảm thuế đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế đến hết năm 2011 và năm 2012 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội; Thực hiện việc tháo gỡ ngay những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, tiêu thụ sản phẩm… Tổ chức thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, lưu bãi; tiết kiệm thời gian.

Thứ hai, tạm thời giãn thời gian điều chỉnh giá một số hàng hoá, dịch vụ là đầu vào quan trọng cho sản xuất và đời sống mà Nhà nước còn kiểm soát giá.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, mức giá của các hàng hóa, dịch vụ được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước; hàng hoá dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá; hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá…

Thứ tư, tiếp tục triển khai các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá gắn với kiểm tra thuế nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, trốn, lậu thuế; tăng giá tuỳ tiện nhất là các mặt hàng thiết yếu, cước vận tải, các loại phí dịch vụ trong dịp Tết.

Thanh Ngọc