Thầy, cô giáo sẽ làm mới chính mình, là nhân tố để đổi mới GD&ĐT nước nhà

08:46 | 11/11/2020

296 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đó là mong muốn của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục phát triển, đất nước mới có tương laiPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục phát triển, đất nước mới có tương lai
Sở GD&ĐT Hà Nội xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” mà báo chí phản ánhSở GD&ĐT Hà Nội xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” mà báo chí phản ánh
Vinh danh 13 sáng kiến tiêu biểu Vinh danh 13 sáng kiến tiêu biểu "Tri thức trẻ vì giáo dục"
Đưa giáo dục Thủ đô hội nhập ở khu vực và thế giớiĐưa giáo dục Thủ đô hội nhập ở khu vực và thế giới
Thầy, cô giáo sẽ làm mới chính mình, là nhân tố để đổi mới GD&ĐT nước nhà
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội thảo.

Ngày 10/11, tại Phú Thọ, Tạp chí Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông”. Hội thảo đã thu hút các nhà giáo, nhà khoa học, nghiên cứu viên, nhà quản lý đến từ 34 trường đại học và viện nghiên cứu; 8 trường cao đẳng và các trường phổ thông với 135 bài viết, tham luận.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo đến từ các bộ, ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu cùng trao đổi trực tiếp về các đề như: Vai trò của các trường sư phạm trong việc đổi mới giáo dục phổ thông; thực trạng và thách thức của các trường đại học với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; vấn đề bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; một số xu hướng đổi mới trong nghiên cứu và thực tiễn giáo dục Việt Nam…

Chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, cùng với sự đổi mới của giáo dục phổ thông, giáo dục đại học đang có những bước chuyển lớn về cả định hướng phát triển và nội dung hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn đổi mới. Các công trình nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cũng khẳng định, đổi mới giáo dục đại học nói chung, đổi mới của các nhà trường có đào tạo giáo viên nói riêng nhất định và phải gắn với sự đổi mới sinh động của giáo dục phổ thông, phục vụ cho mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông mà cụ thể là đổi mới, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả nghiên cứu tại hội thảo là rất đáng quan tâm, có thể sử dụng, triển khai trong quản lý, đào tạo ở đại học nói chung, đào tạo giáo viên nói riêng và cả những đổi mới cho quá trình dạy và học trong nhà trường, trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay.

Các tham luận tại hội thảo là tiếng nói đổi mới, sáng tạo, chuyển tải và cũng là động lực cho quá trình đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Đổi mới giáo dục phổ thông đang diễn ra mạnh mẽ, do đó, đổi mới giáo dục đại học nói chung và đổi mới giáo dục tại các trường sư phạm nói riêng cũng phải chuyển mình theo.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, nếu đào tạo giáo viên các ngành sư phạm, giáo viên cho phổ thông hay các ngành khác thì cách đào tạo tốt nhất là đặt học viên, sinh viên vào chính bối cảnh nghề nghiệp thực tế. Do đó, muốn đổi mới cách dạy và học cho giáo viên, để cho những người thầy, người cô tương lai có cách làm mới, áp dụng những cách dạy sáng tạo, đổi mới phương pháp thì các trường sư phạm phải đổi mới cách dạy và học trước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ, chúng ta phải áp dụng ngay phương pháp dạy và học mới cho giáo viên. Ví dụ, chúng ta muốn phát triển công nghệ giáo dục mới thì tất cả những phương pháp giáo dục đó phải áp dụng ngay trong trường sư phạm để sinh viên được trải nghiệm những phương pháp giáo dục đó trong chính môi trường đào tạo của mình.

Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo sẽ thẳng thắn nêu lên những tồn tại, khó khăn để cùng nhau giải đáp, làm rõ vấn đề, đưa ra giải pháp cho các nhà trường, nhà quản lý. Bộ GD&ĐT sẽ nghiêm túc ghi nhận những ý kiến đóng góp để cân nhắc trong các chính sách quản lý mà Bộ sẽ ban hành, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo một cách vững chắc và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, nhân dân đối với ngành giáo dục.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng các thầy, cô giáo và mong muốn những người thầy, người cô sẽ làm mới chính mình, là nhân tố để đổi mới giáo dục và đào tạo nước nhà.

N.H

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.