Tesla khai trương trạm sạc xe điện đầu tiên tại Trung Quốc

19:24 | 23/06/2021

283 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà sản xuất xe điện Tesla cho biết họ đã khai trương trạm sạc đầu tiên ở Trung Quốc với các cơ sở lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời của riêng mình.

Tesla đã thông báo về việc này trên một bài đăng trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, trạm sạc đầu tiên được đặt tại thành phố Lhasa sẽ tạo ra năng lượng từ ánh sáng mặt trời và lưu trữ trong các cơ sở lưu trữ năng lượng để sạc cho xe điện.

Microsoft trở thành công ty công nghệ thứ 2 có mức vốn hóa 2.000 tỷ USD
Khách hàng đang xem mẫu xe Tesla Model Y trong khu triển lãm tại Thượng Hải

Tesla chuyển sang kinh doanh năng lượng mặt trời vào năm 2016 với việc mua lại SolarCity có trụ sở tại California trị giá 2,6 tỷ USD và cho biết công ty rất muốn phát triển hoạt động kinh doanh năng lượng của mình.

Các dịch vụ năng lượng mặt trời của công ty bao gồm Solar Roof, một hệ thống tạo điện trông giống như mái ngói bình thường và Powerwall, có thể lưu trữ năng lượng do các tấm pin mặt trời tạo ra. Năm ngoái, Tesla, công ty đang sản xuất xe điện ở Thượng Hải, đã đưa ra quảng cáo tuyển dụng cho các nhà quản lý dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời ở Trung Quốc.

Cổ phiếu Tesla - “Cơn ác mộng” đang tới?Cổ phiếu Tesla - “Cơn ác mộng” đang tới?
Bitcoin vượt 47.000 USD trước thông tin được Tesla Bitcoin vượt 47.000 USD trước thông tin được Tesla "hậu thuẫn"
Bitcoin lại vọt cao kỷ lục do động thái của tỷ phú MuskBitcoin lại vọt cao kỷ lục do động thái của tỷ phú Musk
Năm 2020: Năm “điên rồ” của Tesla!Năm 2020: Năm “điên rồ” của Tesla!
Tesla – “Thiên đường ngay trước mặt”!Tesla – “Thiên đường ngay trước mặt”!

H.A