Tạm giữ gần 60 tấn gỗ trắc

14:05 | 14/11/2013

2,561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ trong đêm 9/11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh phát hiện hai vụ vận chuyển gỗ trắc với số lượng lớn. Ước tính khoảng 60 tấn.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh để điều tra làm rõ vụ vận chuyển gần 30 tấn gỗ trắc.

Gỗ trắc ở Việt Nam là loại gỗ quý hiếm.

Trước đó, tối ngày 9/11, C49 phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C-03196 lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua tỉnh Bắc Ninh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một khối lượng lớn gỗ trắc. Theo lái xe khai nhận, số gỗ này đang trên đường đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Những khúc gỗ trắc được nhét vào bao tải rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ nên bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ và chuyển về Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh tiếp tục làm rõ.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh, toàn bộ số gỗ trên xe là gỗ trắc chưa qua sơ chế, có trọng lượng gần 30 tấn, giá trị hàng chục tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm và điều tra làm rõ.

Cũng trong đêm 9/11, tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện và bắt giữ một xe tải khác vận chuyển khoảng 30 tấn gỗ trắc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Gỗ trắc có tên khoa học là Dalbergia. Tại Việt Nam thì đây là một loại gỗ quý hiếm. Trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trắc được xếp ở phụ lục I và II.

Theo đó, gỗ trắc đen brazin (tên khoa học là Dalbergia nigra) được xếp ở phụ lục I, quy định những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

Các loại gỗ trắc còn lại xếp vào phụ lục II, danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.

Ở Việt Nam thời gian qua, tình trạng mua bán, vận chuyển gỗ trắc trái phép diễn ra khá nhộn nhịp, gỗ trắc diễn ra trên nhiều tỉnh thành, giá thành gỗ trắc được thu mua theo kg, trung bình mỗi kg gỗ trắc có giá từ 300-1.000.000 đồng.

Dũng Nguyễn