Shell công bố dự án khí 2,5 tỷ USD ngoài khơi Australia
Công ty Shell dự kiến bắt đầu xây dựng vào năm 2023 với dự kiến có dòng khí đầu tiên (First Gas) vào năm 2027. Khí từ dự án này sẽ cung cấp cho cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng nổi Prelude (FLNG) khoảng 3,6 triệu tấn mỗi năm.
Shell cho biết dự án sẽ giúp cung cấp nguồn cung an toàn, ổn định cho các khách hàng châu Á của họ để chuyển dịch từ than sang khí đốt, một yếu tố quan trọng sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.
![]() |
Shell công bố dự án khí 2,5 tỷ USD ngoài khơi Australia |
Wael Sawan, Giám đốc phụ trách giải pháp năng lượng, năng lượng tái tạo và khí đốt của Shell cho biết: “Việc sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có của Prelude cho phép giảm đáng kể chi phí phát triển, khiến dự án Crux trở nên cạnh tranh và hấp dẫn về mặt thương mại”.
Nhà phân tích Michael Song của Wood Mackenzie cho biết: “Trong bối cảnh toàn cầu, Crux là một ví dụ về kiểu phát triển gia tăng, chu kỳ ngắn hơn, mang lại lợi nhuận cao mà ngành đang hướng tới”. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng cho biết thời điểm dự án Crux sẽ gia nhập thị trường sẽ có thêm khoảng 100 triệu tấn LNG mới mỗi năm từ Qatar, Hoa Kỳ, Nigeria và Canada.
P.V
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Dừng các dự án điện gió ngoài khơi, Shell mất lòng tin vào Mỹ
-
Giá dầu thấp: Món quà hay "quả bom hẹn giờ" của Ả Rập Xê-út dành cho ông Trump?
-
VPI dự báo giá xăng tăng 0,9-1,5% trong kỳ điều hành ngày 16/10
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Pakistan
-
Tin tức kinh tế ngày 14/10: Tỷ giá được dự báo “hạ nhiệt” vào cuối năm