Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Ủng hộ một Việt Nam hùng cường và thúc đẩy an ninh năng lượng ASEAN

13:52 | 10/06/2026

13 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng 10/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã nhấn mạnh cam kết ủng hộ một Việt Nam độc lập, thịnh vượng, đồng thời khẳng định Washington sẽ thắt chặt hợp tác với ASEAN nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ứng phó với các thách thức địa chính trị khu vực.

Đánh giá cao vị thế của Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế đến an ninh - quốc phòng.

“Mỹ ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng. Đây không chỉ là lời nói suông mà là nguyên tắc xuyên suốt trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời là nền tảng của các chính sách và chương trình hợp tác", ông Christopher Landau nhấn mạnh.

Washington hoàn toàn ủng hộ việc Việt Nam đảm nhận vai trò ngày càng lớn tại khu vực và quốc tế. Việc Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho lực lượng ổn định quốc tế, cũng như tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình về dải Gaza là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ đối với an ninh toàn cầu, khẳng định tầm vóc của một đối tác mang tính nguyên tắc và xây dựng.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Ủng hộ một Việt Nam hùng cường và thúc đẩy an ninh năng lượng ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế đến an ninh - quốc phòng.

Điểm nhấn quan trọng trong chính sách gắn kết của Mỹ với ASEAN thời gian tới là mục tiêu phát triển bền vững và tự cường năng lượng. Viện dẫn những bài học từ cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây, Thứ trưởng Christopher Landau cam kết Mỹ sẽ sát cánh cùng ASEAN không chỉ trong việc giải quyết các thách thức nguồn cung trước mắt mà còn củng cố khả năng chống chịu năng lượng trong dài hạn.

"Chúng tôi đang giải phóng nguồn dự trữ dầu chiến lược, đồng thời mở rộng năng lực xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hỗ trợ các quốc gia tìm kiếm nguồn cung thay thế. Mỹ cũng mong muốn tiếp tục hợp tác với ASEAN để mở rộng mạng lưới điện khu vực, bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn năng lượng một cách tin cậy, hợp lý và an toàn”, ông chia sẻ.

Bên cạnh năng lượng, quá trình chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được Mỹ đánh giá là động lực tăng trưởng mới. Quá trình này đòi hỏi một hệ thống hạ tầng an toàn và bảo mật cao, từ mạng 5G, hệ thống cáp ngầm dưới biển đến các trung tâm dữ liệu và các hệ thống năng lượng đi kèm. Do đó, Mỹ khuyến khích các quốc gia ASEAN thận trọng trong việc lựa chọn đối tác cung cấp hạ tầng, bởi đây là quyết định mang tính định hình an ninh và kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.

Với hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động trên khắp Đông Nam Á, khu vực này có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng chung. Mỹ bày tỏ mong muốn đạt được những thỏa thuận thương mại mới dựa trên nguyên tắc cân bằng và cùng có lợi.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Ủng hộ một Việt Nam hùng cường và thúc đẩy an ninh năng lượng ASEAN
Ông Christopher Landau khẳng định, việc thắt chặt gắn kết kinh tế và chính trị với ASEAN là lợi ích chiến lược vượt lên trên các khác biệt đảng phái.

Về vấn đề an ninh hàng hải, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định lập trường duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại không bị gián đoạn. Mỹ kiên quyết phản đối các hành vi cưỡng ép, đồng thời ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ghi nhận những lo ngại về tính nhất quán trong chính sách của Mỹ tại khu vực do các yếu tố chính trị nội bộ, ông Christopher Landau khẳng định, việc thắt chặt gắn kết kinh tế và chính trị với ASEAN là lợi ích chiến lược vượt lên trên các khác biệt đảng phái.

"Với sức sống và tiềm năng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam cũng như ASEAN, tôi hết sức lạc quan rằng mức độ gắn kết giữa Mỹ và khu vực sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo nên cơ sở bền vững cho quan hệ song phương và đa phương trong thời gian tới", Thứ trưởng Christopher Landau kết luận.

Phong Sơn

  • vingroup