OPEC nhất quyết không đóng băng sản lượng dầu
![]() |
Trước đó, báo Wall Street Journal nhận định rằng, trong cuộc họp tại Algerie vào tháng 9 tới đây, OPEC có thể sẽ bàn đến khả năng giảm sản lượng khai thác dầu.
Tuy nhiên, theo báo cáo của đại diện tổ chức này, các nước thành viên OPEC sẽ không tiếp tục bàn bạc với các nước xuất khẩu dầu nằm ngoài OPEC về đóng băng khai thác; trong cuộc họp giữa OPEC với các nước ngoài OPEC hồi tháng Tư tại Doha, mục tiêu này đã không đạt được, có bàn nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.
Cần biết rằng trong cuộc họp tại Doha ngày 17/4, các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC đã không thỏa thuận được với nhau về việc đóng băng khai thác, chủ yếu là do sự bất đồng ý kiến trong nội bộ tổ chức OPEC. Trong cuộc họp tiếp theo ở Vienna ngày 2/6, các nước thành viên OPEC cũng lại không thể thống nhất ý kiến về việc thay đổi chính sách cartel của mình và cũng không thể đưa ra hạn ngạch mới trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ.
Theo lời của vị đại diện OPEC, tổ chức này không chuẩn bị bất cứ kế hoạch nào để bàn về đóng băng khai thác tại Hội nghị Diễn đàn Năng lượng quốc tế sẽ nhóm họp vào tháng 9 tại Algerie. OPEC cho rằng chính Iran cũng không có ý định thay đổi lập trường của mình trong vấn đề này. Iran tuyên bố đồng ý tham gia đàm phán về đóng băng khai thác, trong khi đó sản lượng khai thác của nước này vẫn đạt mức 4 triệu đến 4,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Hôm qua, 5/8, Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo rằng nước này kêu gọi triệu tập một cuộc họp giữa OPEC và các nước không phải là thành viên của tổ chức này, do Nga đứng đầu, để cố gắng nâng giá dầu thế giới. Theo Maduro, ông đã bàn về chủ đề này với Tổng thư ký OPEC. Tuy nhiên Bộ tưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói rằng chưa nhận được lời đề nghị chính thức cho một cuộc họp của các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC.
Từ khi phe đối lập bắt đầu kiểm soát các hoạt động của Quốc hội, tình hình ở Venezuela trong những tháng gần đây đã trở nên nghiêm trọng hẳn: khan hiếm hàng hóa thiết yếu cho đời sống, thiếu hụt lương thực thực phẩm, lạm phát phi mã và giảm thu ngân sách do giá dầu sụt giảm… vì thế, hơn ai hết, Venezuela vô cùng mong muốn giá dầu được nâng lên để ổn định tình hình trong nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi tổ chức cuộc họp giữa OPEC và các nước ngoài OPEC, với hi vọng rằng sẽ tìm ra biện pháp nâng giá dầu từ trên dưới 40 USD một thùng như hiện nay lên 50-60 USD và có thể giữ ổn định ở mức đó.
Thiện Tâm
RIA
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/4: Ai Cập và Azerbaijan xem xét hợp tác dầu khí
-
Các nước xuất khẩu dầu nhỏ trước cơn sóng thần của thị trường
-
Các tổ chức quốc tế đồng loạt đưa ra dự báo về giá dầu Brent
-
Giá dầu hôm nay (16/4): Dầu thô quay đầu giảm
-
VPI dự báo giá xăng tiếp tục giảm 3,1 - 3,5% trong kỳ điều hành ngày 17/4
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5