Những hình ảnh lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

10:28 | 17/12/2011

1,970 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 200 bức ảnh đã được các phóng viên chiến trường, nhiếp ảnh gia ghi lại từng khoảnh khắc về gia đình, cuộc sống và cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những hình ảnh về vị tướng tài hoa, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được trưng bày trong triển lãm ảnh “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp”, diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM từ ngày 15-23/12/2011.

Triển lãm do Cơ quan đại diện Bộ Thông tin – Truyền thông tại TP HCM, Sở Thông tin – Truyền thông và Thành đoàn TP HCM phối hợp tổ chức.

Một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chụp lại trong cuộc triển lãm:

Ông bà Võ Quang Nghiêm, Nguyễn Thị Kiên, thân sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cha, mẹ, con gái Hồng Anh (áo trắng) cùng các cháu (năm 1946).

Nguyễn Thị Quang Thái và Hồng Anh - Vợ và con gái của Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái. Sau này, trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động ghi trong cuốn sổ tưởng niệm “Nhớ mãi hương hồn các anh chị, nhớ mãi hình ảnh của Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi”.

Do ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh trong phong trào Cứu Tế Đỏ, Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế) tháng 10/1930.

Ngày 25/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp theo sắc lệnh 110/SL ngày 20/1/1948 khi ông 37 tuổi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950).

Đại tướng (góc bên phải) nói chuyện với tù binh Âu - Phi bị bắt trong Chiến dịch Biên giới (1950).

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải thuyền Sông Gianh, Quảng Bình đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến (1968).

Trên boong tàu Hải quân, Đại tướng khẳng định “Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của Tổ Quốc”. Trong ảnh: Thiếu tướng Phạm Kiệt- Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Bá Phát Tư lệnh Hải quân tháp tùng Đại tướng đi kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch rà phá Thủy Lôi thành công (tháng 3/1973).

Đại tướng tiếp đón Chủ tịch Fidel Castro (Cuba) đến thăm Việt Nam.

Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975). Trong ảnh từ trái sang phải: Đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng Cục tác chiến), Thượng tướng Hoàng Văn Phái (Phó tổng tham mưu trưởng), Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm ( Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), Thượng tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quân ủy Trung ương), Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).

Đại tướng nghỉ trưa trong một lần thăm lại di tích Địa đạo Củ Chi, TP HCM.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồi 96 tuổi tại Củ Chi, TP HCM.

Thiếu tướng Lê Trọng Tấn (áo trắng) – Phó Tổng tham mưu trưởng báo cáo Đại tướng tình hình chiến trường trước khi ông lên đường vào miền Nam (1966).

Đại tướng Võ Nguyên giáp, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đoàn 559 Đặng Tính thăm đường 20 Quyết Thắng, nơi các chiến sĩ Đoàn 33 Công binh Anh hùng tại ngầm Tà Lê, đường 209, Binh trạm 3 (3/1973).

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Huân chương Sao Vàng (20/8/1992).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara thăm Việt Nam (9/11/1995).

Đại tướng đi thăm hầm Tướng De Castries, chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 4/2004. Bên cạnh là Đại tá Nguyễn Huyên, Trưởng Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang (năm 2008).

Đại tướng chúc sức khỏe Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, đặc biệt là bài Tiếng quân ca – Quốc ca của Việt Nam.

Bữa ăn của ông bà Đại tướng.

Đại tướng thư giản bên cây đàn piano.

Đại tướng viết thư pháp.

Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, dân tộc Thái - Sơn La, trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp đã hy sinh đứa con nhỏ của mình để bảo vệ cán bộ cách mạng ẩn náo trong hầm bí mật của gia đình (tháng 4/2004).

Ông Nguyễn Văn Thích, người lái xe cho Đại tướng từ năm 1954 đến khi ông về hưu năm 1976.

Nguyễn Đức