Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 23/3/2017

Nhà máy nhiệt điện đốt than cuối cùng tại Bắc Kinh đóng cửa

21:46 | 23/03/2017

1,256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhà máy nhiệt điện đốt than cuối cùng ở Bắc Kinh đã ngừng hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc chuyển đổi dùng khí để phát điện tại thủ đô Trung Quốc.
nha may nhiet dien dot than cuoi cung tai bac kinh dong cua

Việc đóng cửa Nhà máy nhiệt điện đốt than Huangneng đồng nghĩa với hoàn thành mục tiêu đề ra từ năm 2013, đó là đưa Bắc Kinh thành đô thị đầu tiên của cả nước có toàn bộ các nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên.

Đây là nhà máy thứ 4 đóng cửa kể từ khi kế hoạch 5 năm làm sạch không khí được triển khai. Việc ngừng hoạt động các nhà máy nhiệt điện đã giảm tiêu thụ gần 10 triệu tấn than hàng năm và là giải pháp tích cực chống ô nhiễm môi trường.

Quyết định đóng cửa nhà máy được ban hành sau các phiên họp quốc hội thường niên và chính quyền thành phố cảnh báo mức báo động xanh về tình trạng ô nhiễm không khí nặng tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam