Nhà cái đặt cược ông Trump tái đắc cử

06:56 | 03/09/2020

164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Số người đặt cược Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử đang có xu hướng tăng trở lại trên Betfair - nhà điều hành sàn cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới tại Anh.
Nhà cái đặt cược ông Trump tái đắc cử - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Betfair ngày 1/9 cho biết đã nhận được một khoản đặt cược lên tới 50.000 bảng Anh (67.300 USD) vào khả năng tái đắc cử của ông Trump, và nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, người đặt cược sẽ nhận về 104.000 bảng Anh.

Ngoài ra, sàn cũng nhận được 4 hợp đồng đặt cược hơn 10.000 bảng Anh trong ngày, trong đó 3 hợp đồng đặt cược ông Trump đắc cử, chỉ 1 hợp đồng đặt cược ông Biden đắc cử.

Betfair cũng cho hay, trong vòng 24 giờ, sàn này nhận được số tiền đặt cược hơn 1 triệu bảng Anh, điều này cho thấy sức nóng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Vào tháng 8, ông Trump có tỷ lệ tái đắc cử tồi tệ nhất so với bất cứ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử của Mỹ và nguy cơ thất bại trước ứng viên Biden ngày càng có khả năng xảy ra", Darren Hughes, người phát ngôn của Betfair cho biết.

Theo thống kê, vào tháng 3, ông Trump vẫn dẫn đầu thị trường cá cược, nhưng từ đầu tháng 6, ứng viên Biden bắt đầu giành được lợi thế. Ông Trump chỉ “lội ngược dòng” từ đầu tuần này sau đại hội toàn quốc của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang nóng lên từng ngày, đặc biệt sau khi hai ứng viên chính thức nhận đề cử đại diện đảng của mình ra tranh cử. Hầu hết các thăm dò dư luận cho thấy ông Biden tiếp tục dẫn trước ông Trump. Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm nay cho thấy, 40% cử tri đăng ký của Mỹ ủng hộ ông Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden là 47%.

Giới quan sát cho rằng còn quá sớm để dự đoán ai sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng và không loại trừ khả năng kịch bản năm 2016 lặp lại. Năm 2016, các khảo sát trước bầu cử đều cho thấy ứng viên Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng, song thực tế ông Trump đã giành chiến thắng bất ngờ nhờ có nhiều phiếu ủng hộ của đại cử tri hơn.

Theo Dân trí