Ngày 25/5, xét xử vụ gây rối đầu tiên tại Bình Dương

18:36 | 23/05/2014

626 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chủ nhật ngày 25/5, TAND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ đưa vụ lợi dụng xuống đường tuần hành để gây rối ra xét xử lưu động tại trường tiểu học Tân Hiệp. Bị cáo Châu Minh Tường được đưa ra xét xử đầu tiên và bị truy tố về tội danh trộm cắp tài sản.

Hiện trường xảy ra vụ đập phá, gây rối trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng huyện Tân Uyên kết luận, tối 13/5, Tường thấy nhiều người đi tuần hành nên rủ Nguyễn Văn C. (chưa đủ 14 tuổi) đi theo. Đến trước công ty TNHH Cao Viễn (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên), Tường và C. thấy nhiều người đang đập phá tài sản của công ty này nên lợi dụng sơ hở đã lẻn vào trộm 1 màn hình máy vi tính, 1 cục thu phát song wifi, 1 máy scan, 2 chuột máy vi tính và bàn phím.

Lấy trộm được tài sản, Tường chở C. mang số linh kiện trên ra khỏi công ty thì bị các bảo vệ phát hiện và truy đuổi. Chạy khoảng 1 km, cả 2 bị công an và người dân gần đó hỗ trợ bắt giữ. Tổng số tài sản Tường và C. trộm của công ty TNHH Cao Viễn được cơ quan chức năng định giá trên 5 triệu đồng.

Do C. chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Tường bị truy tố về tội danh trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định có 117 vụ án hình sự liên quan đến vụ xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan 981 xâm phạm vùng biển kinh tế đặc quyền của Việt Nam.

Công an các cấp huyện – thị - thành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị khởi tố những trường hợp hoàn tất điều tra và làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương đã sàn lọc, phân loại các đối tượng về hành vi:

- Gây rối trật tự công cộng: 397 đối tượng

- Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản: 102 đối tượng

- Hủy hoại tài sản: 47 đối tượng

- Hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản: 23 đối tượng

- Trộm cắp tài sản: 374 đối tượng

- Công nhiên chiếm đoạt tài sản: 374 đối tượng

- Tiêu thụ tài sản do người khác phạm pháp mà có: 10 đối tượng

- Chống người thi hành công vụ: 3 đối tượng

- Cướp tài sản: 6 đối tượng

(1 đối tượng có thể có nhiều hành vi vi phạm).

Hoàng Hòa