Phe đối lập Syria rơi vào hỗn loạn

11:44 | 25/03/2013

1,526 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Phe đối lập Syria lâm vào tình trạng rối ren hôm qua khi chủ tịch nhóm đối lập chính đang sống lưu vong tuyên bố từ chức và phe nổi dậy trong nước thì bác bỏ việc bổ nhiệm thủ tướng lâm thời.

>> Syria oanh kích Liban, quân nổi dậy có thủ tướng đầu tiên

>> Syria: Vũ khí hóa học đã được sử dụng

Phe đối lập tại Syria tổ chức chọn thủ tướng lâm thời ngày 19/3 tại Istanbul

Ông Mouaz al-Khatib, người đứng đầu Liên minh Quốc gia Syria thông báo từ chức trên trang Facebook của ông.

Ông than phiền rằng cộng đồng quốc tế đã không hành động đủ để giúp nhân dân Syria tự vệ với các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong một tuyên bố, ông Khatib nói ông giữ lời hứa rằng ông sẽ từ chức nếu các thành viên trong liên minh bước qua những “làn ranh không thể vượt qua”. Ông không nói đó là làn ranh đó là gì.

Ông Khatib trước đó đã phản đối việc liên minh, hồi tuần trước, chọn một doanh nhân có quá trình học vấn ở Mỹ, ông Ghassan Hitto, làm thủ tướng lâm thời cho các khu vực của Syria, do phe nổi dậy nắm giữ.

Ghassan Hitto, một doanh nhân được đào tạo ở Mỹ, vừa được chọn làm thủ tướng lâm thời nhưng lại không được các nhóm nổi dậy bên trong Syria ủng hộ

Việc chọn ông Hitto tại một cuộc họp của phe đối lập ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm suy yếu thẩm quyền của ông Khatib với vai trò người đứng đầu liên minh.

Tình thế rối ren lại càng bị đào sâu hơn với tuyên bố của Louay Almokdad, phát ngôn viên của nhóm nổi dậy bên trong Syria, rằng nhóm Quân đội Syria Tự do không thừa nhận ông Hitto là thủ tướng. Ông Louay Almokdad nói với hãng tin Reuters rằng ông Hitto không được bầu lên một cách hợp lệ vì không có sự đồng thuận về tư cách ứng viên của ông.

Các thành viên khác của nhóm nổi dậy nói rằng họ không cần thủ tướng vì họ đã quản trị các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của họ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông rất tiếc khi nghe tin ông Khatib từ chức. Tuy nhiên, trong những nhận định đưa ra tại Baghdad hôm 24/3, ông Kerry nói rằng phe đối lập Syria “lớn hơn một cá nhân” và giới lãnh đạo thay đổi trong thực thể đó là điều “hầu như không tránh khỏi”. Ông nói rằng Mỹ đã cùng làm việc chặt chẽ với ông Hitto trong việc gửi viện trợ cho Syria và tin tưởng ở khả năng của ông.

​​Ông Hitto nhận được đa số phiếu 35/48 phiếu trong cuộc bầu chọn tại phiên họp của liên minh ngày 19/3. Tuy nhiên, nhiều nhân vật bất đồng có tiếng tăm tẩy chay cuộc bỏ phiếu, với cáo buộc rằng ông Hitto là một con chốt của nhóm Huynh đệ Hồi giáo của Syria và các quyền lực bên ngoài như Qatar chẳng hạn, là nước đã hoan nghênh việc bầu chọn ông.

Mouaz al-Khatib, chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria, vừa tuyên bố từ chức

Ông Khatib, một người Hồi giáo ôn hòa, đã lãnh đạo liên minh từ tháng 11 năm ngoái, khi phong trào của những người sống lưu vong tự tái cấu trúc trong cố gắng là đại diện cho một mặt trận đoàn kết hơn đối với các nước hỗ trợ họ trong khối Arập và phương Tây.

Trong trang Facebook của mình, ông Khatib nói rằng việc từ chức của ông sẽ giúp ông có thể ủng hộ cuộc cách mạng Syria với “sự tự do không thuộc vào các định chế chính thức”.

Các nhà ngoại giao trong khối Arập, hôm qua nói rằng Liên đoàn Arập đã mời ông Khatib và ông Hitto đại diện cho Syria tại cuộc họp thượng đỉnh sẽ kéo dài trong 2 ngày ở thủ đô Doha của Qatar, sẽ khai mạc vào ngày mai (26/3).

Hiện chưa rõ nhân vật đối lập nào của Syria sẽ dự hội nghị.  Liên đoàn Arập đã đình chỉ tư cách thành viên trong khối của chính phủ ông Assad từ năm 2011, và phần lớn thành viên yêu cầu tước bỏ tư cách thành viên của ông.

Giám đốc trung tâm Carnegie nghiên cứu về Trung Đông, Paul Salem nói rằng phe đối lập Syria đã rối ren vì những tranh cãi nội bộ từ khi cuộc nổi dậy chống ông Assad bắt đầu vào năm 2011. Ông nói: “Phe nổi dậy đã tỏ ra không đoàn kết, không đại diện cho một mặt trận có tính thuyết phục đối với những người đang chiến đấu bên trong Syria lẫn cộng đồng khu vực hay cộng đồng quốc tế muốn hỗ trợ cho họ”.

Trong khi đó, Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria ở Anh cho biết trong cuộc giao tranh mới nhất ở Syria, phe nổi dậy đã chiếm được dải đất  dài 25km gần biên giới hướng nam Syria, giáp ranh với Jordan và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Tổ chức này nói rằng phe nổi dậy chiếm nhiều trạm kiểm soát của quân đội trong khu vực chiến lược trong mấy ngày gần đây, đã làm suy yếu thêm quyền kiểm soát của ông Assad.

Israel nói rằng lực lượng của họ ở Golan đã bắn trả lại một địa điểm ở Syria hôm qua. Hiện chưa rõ, binh sĩ Syria hay nhóm nổi dậy đã gây ra sự phản công từ phía Israel. Binh sĩ Israel đã bị tấn công nhiều lần từ trong lãnh thổ của Syria trong những tuần lễ gần đây, khiến Israel lên tiếng cảnh báo rằng họ sẽ truy nguyên trách nhiệm đối với chính phủ Syria về bất cứ sự vi phạm nào đối với thỏa thuận ngưng bắn từ nhiều thập kỷ nay giữa 2 nước thù nghịch lâu đời này.

 

S.Phương (Theo Reuters, AP)