Năng lượng tái tạo ở Pháp đạt kỷ lục mới
![]() |
Năng lượng tái tạo ở Pháp hiện chiếm 26,6% tổng lượng điện, với hơn 58 GW. Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ để đáp ứng các mục tiêu chuyển đổi năng lượng của Pháp, một báo cáo từ các nhà quản lý của mạng RTE và Enedis và từ Liên minh Năng lượng tái tạo (SER) cho biết.
Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, năng lượng sinh học… Tổng công suất của điện tái tạo lên tới 58.759 MW vào ngày 30/9/2021. Trong ba quý đầu năm, công suất đã tăng thêm 2.876 MW, cao hơn mức kỷ lục của năm 2017 (ở mức 2.757 MW).
Trong quý thứ ba, năng lượng mặt trời chiếm ba phần tư các cơ sở lắp đặt mới ở Pháp. Hầu hết các phần còn lại liên quan đến điện gió.
Tổng sản lượng điện gió hiện đạt 18.487 MW vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, trong khi Chương trình Năng lượng Nhiều năm (PPE) của Pháp đặt mục tiêu là khoảng 24.100 MW với điện gió trên bờ vào cuối năm 2023.
Công suất của năng lượng mặt trời là 12.329 MW, trong khi PPE đặt mục tiêu cho điện mặt trời là 20.100 MW vào cuối năm 2023.
Thủy điện có công suất là 25.498 MW (PPE đặt mục tiêu là 25.700 MW). Luật của Pháp dự báo tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện sẽ được tăng lên 40% vào năm 2030.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao kinh tế châu Á chịu tác động mạnh từ xung đột ở Iran?
-
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia: “Nút thắt” nằm ở bài toán ngoại tệ
-
Vì sao giá dầu thô WTI vượt dầu Brent?
-
Ứng phó linh hoạt, Việt Nam giữ ổn định thị trường xăng dầu
-
Tin tức kinh tế ngày 3/4: Doanh nghiệp có thể tự đánh giá ESG để vay vốn xanh




