Lừa bắt cóc để tống tiền
Ngày 18/3, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đang điều tra một loạt các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loại tội phạm chuyên nhắm vào gia đình có con du học hoặc có người nhà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Chúng gọi điện thông báo với bị hại rằng, con họ đang bị bắt giữ vì nợ tiền chúng, nếu muốn tính mạng người thân đảm bảo thì chuyển tiền cho chúng qua ngân hàng để trả nợ thay.
Bằng hình thức lừa người thân của bị hại nợ tiền, đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Từ ngày 12 đến 17/3, C45 tiếp nhận đơn trình báo của hai gia đình đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội về việc, bị bọn tội phạm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn, lừa người thân của họ đang bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền vào ngân hàng để chuộc. Điển hình, một người dân tên Thủy, ở quận Cầu Giấy, có con đang du học bên Cộng Hòa liên bang Đức. Ngày 14/3, gia đình ông Thủy nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ ở nước ngoài gọi về. Đối tượng này thông báo rằng, con ông nợ họ 300 triệu đồng. Tính đến hiện tại, cả gốc và lãi lên tới 700 triệu đồng. Chúng đang giữ con ông và yêu cầu người này phải gửi tiền sang trả thay.
Sau khi thương lượng qua điện thoại, bọn tội phạm yêu cầu ông Thủy trả cho chúng 300 triệu đồng đúng với số nợ. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng con mình, ông Thủy đã chuyển vào số tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp số tiền 44 triệu đồng. Chuyển tiền xong, ông Thủy về nhà mới vỡ lẽ con mình ở Đức vẫn bình an vô sự và không có chuyện vay mượn. Tương tự, sáng ngày 17/3, bà Lan đã bị loại tội phạm này lừa, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.
Nhận đơn trình báo, C45 vào cuộc điều tra và xác định, những kẻ tống tiền đều đang ở Trung Quốc. Cảnh sát còn làm rõ, cách đây không lâu, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam, tìm cách mở tài khoản Techcombank và đăng ký dịch vụ Internet Banking. Khi nạn nhân gửi tiền vào tài khoản Techcombank, lập tức chúng truy cập tài khoản và chuyển tiền đến tài khoản của chúng có chi nhánh đặt ở Trung Quốc. Chúng chỉ việc rút tiền ra sử dụng.
Một cán bộ điều tra C45 cho biết, cả 2 gia đình bị hại đều bị bọn tội phạm gọi điện lừa đảo đúng vào dịp các gia đình và người thân ở nước ngoài không liên lạc được với nhau. Chúng còn cho người giả vờ khóc lóc trong điện thoại như bị bắt giữ thật. Phương thức hoạt động của chúng khá nhanh gọn. Khi nạn nhân vừa chuyển tiền vào tài khoản, chúng lập tức rút tiền ngay. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác, bị kẻ lạ gọi điện lừa đảo nhằm mục đích tống tiền phải bình tĩnh kiểm tra lại những người thân và trình báo cơ quan công an gần nhất để được giúp đỡ.
Hiện C45 đang làm thủ tục đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp điều tra làm rõ.
T.Minh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025