Long An: Cha tạt nước sôi khiến con ruột bị bỏng

22:37 | 22/10/2019

420 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đang đùa giỡn cùng em trong sân nhà, Lộc bất ngờ bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng.

Ngày 22/10, ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết, Công an huyện Thạnh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một bé trai bị cha ruột tạt nước sôi trúng vào người.

long an cha tat nuoc soi khien con ruot bi bong
Bé Lộc tại bệnh viện

Cụ thể vào ngày 20/10, bé trai Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi), ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông đang đùa giỡn với em trai tại nhà thì anh Nguyễn Duy Khanh (37 tuổi) đang cầm ly nước sôi bất ngờ tạt thẳng vào người Lộc gây bỏng khá nặng ở vùng ngực và bả vai trái.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa Lộc đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Lộc đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Thạnh Hóa.

Được biết anh Khanh là cha ruột của Lộc nhưng chưa biết nguyên nhân vì sao người cha lại nhẫn tâm tạt nước sôi vào người con trai của mình.

Sáng ngày 22/10, Công an huyện Thạnh Hóa đã trực tiếp xuống nhà, đồng thời làm việc với người cha. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lê Duy