Lo ngại về khủng hoảng năng lượng và y tế ở châu Á

17:52 | 10/08/2026

8 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay bao trùm khắp châu Á có nguy cơ gây khủng hoảng về năng lượng và y tế.
Lo ngại về khủng hoảng năng lượng và y tế ở châu Á
Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay bao trùm khắp châu Á có nguy cơ gây khủng hoảng về năng lượng và y tế. (Ảnh: AFP)

Chae Young-sun, một cựu công chức 69 tuổi ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, đã ngừng đi bộ hằng ngày kể từ khi đợt nắng nóng gay gắt bao trùm phần lớn đất nước hơn một tháng qua. “Trời nóng đến mức không thể đi bộ, tôi lo cho sức khỏe của mình”, ông nói.

Ngày 31/7, Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ cao nhất lịch sử, lên tới 41,4°C tại thành phố Yangsan, theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc.

Từ giữa tháng 5, khoảng 2.200 người ở Hàn Quốc đã mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng và 19 người tử vong, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi huy động mọi nguồn lực để đối phó với nắng nóng, đặc biệt tăng cường bảo vệ người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương.

Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ngày 20-26/7, hơn 18.000 người phải nhập viện vì các triệu chứng say nóng. Ít nhất 14 người tử vong do nắng nóng trong một tuần.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo say nóng tại 41/47 tỉnh, đặc biệt khuyến cáo người cao tuổi chủ động làm mát cơ thể.

Tại Tokyo, Công viên Động vật Tama cho biết 3 con sư tử cái chết nghi do say nóng. Khám nghiệm cho thấy chúng bị mất nước nghiêm trọng và suy đa tạng; nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Các nhà khoa học khí hậu cho rằng đợt nóng chưa từng có tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều khu vực châu Á là kết quả của biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Niño.

Theo các chuyên gia, tình hình còn nghiêm trọng hơn do giá điện tăng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột Trung Đông.

Mariam Zachariah, nhà nghiên cứu tại Imperial College London, cho biết El Niño có thể tạm thời làm nhiệt độ tăng do lượng mưa giảm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Đất khô và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến nhiệt độ tăng mạnh hơn. Các khu vực đô thị thường nóng hơn vùng nông thôn do bê tông, nhựa đường và mật độ xây dựng cao.

Park Chang-woo, một nhà thiết kế nội thất 37 tuổi ở Seoul, cho biết anh đã phải bỏ trang phục công sở thông thường vì thời tiết quá nóng. “Đây là mùa hè đầu tiên tôi phải mặc áo phông và quần short khi đến công trường. Khách hàng cũng hiểu vì trời quá nóng”, ông nói. Dự báo những ngày tới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tháng trước dự báo El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên và chi phối các mô hình khí hậu từ tháng 8 đến tháng 10, làm tăng khả năng nhiệt độ cao hơn mức bình thường tại nhiều nơi trên thế giới.

Anjal Prakash, chuyên gia khí hậu và giáo sư chính sách công tại Flame University ở Pune, cho biết nắng nóng kéo dài đặc biệt nguy hiểm với người trên 65 tuổi, nhóm chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các ca bệnh liên quan đến nhiệt.

“Rủi ro sức khỏe đang rất nghiêm trọng và tăng nhanh”, ông nói, đồng thời cảnh báo tình hình ở châu Á càng đáng lo khi nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh trong lúc nguồn điện thiếu ổn định và giá năng lượng biến động.

Nắng nóng khắc nghiệt, nhân viên giao hàng Nhật Bản vẫn làm việc

Chuyên gia Zachariah cho biết chi phí khai thác điện phục vụ nhu cầu làm mát ngày càng cao, đặc biệt gây áp lực lên các hộ thu nhập trung bình và thấp.

Bà nói thêm, tình trạng mất điện và điện áp chập chờn cũng có thể làm gián đoạn việc làm mát, thậm chí gây hỏng thiết bị điện.

Trong khi đó, giá dầu đã giảm trong những phiên gần đây. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 0,42%, xuống 79,12 USD/thùng tại châu Á chiều thứ Năm, nhờ kỳ vọng Iran và Oman đạt thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz, cùng khả năng Washington và Tehran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Rystad Energy cảnh báo nguồn cung khí đốt từ Trung Đông vẫn đối mặt rủi ro kéo dài, sau vụ tấn công một tàu chở LNG và vụ tập kích bằng drone vào một cơ sở xuất khẩu LNG của Ai Cập tuần trước.

Theo Hiệp hội Khí đốt Tự nhiên và Năng lượng châu Á, khí tự nhiên đáp ứng khoảng 10-20% nhu cầu năng lượng của châu Á. Nhiệt độ tăng cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng điện của châu Á.

Muyi Yang, chuyên gia năng lượng cấp cao về châu Á tại Ember, cho biết vấn đề không chỉ là thời tiết nóng khiến nhu cầu điều hòa tăng. Nhiệt độ cao còn làm giảm hiệu suất của nhà máy điện và lưới điện; hạn hán có thể hạn chế thủy điện và nguồn nước làm mát, trong khi lũ lụt hoặc bão có thể phá hỏng hạ tầng.

Người cao tuổi Hàn Quốc tìm cách tránh nóng

Với một số người cao tuổi ở Hàn Quốc, nắng nóng gay gắt vẫn không ngăn họ duy trì sinh hoạt hằng ngày.

Tại Biseonru, khu vực nghỉ ngơi có điều hòa ở Nhà ga số 1 sân bay quốc tế Incheon, nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 70-80 tập trung ăn nhẹ và ngắm máy bay.

Choe Hak-dong, một nhân viên văn phòng nghỉ hưu 70 tuổi ở Seoul, cho biết một số người bạn của ông tận dụng chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi.

“Họ dành thời gian nóng nhất trong ngày để đi tàu điện ngầm có điều hòa từ đầu tuyến này đến đầu tuyến kia vì không phải trả tiền”, ông nói.

ASEAN và vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh mớiASEAN và vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh mới
Malaysia đã vượt qua 100 ngày khủng hoảng năng lượng toàn cầu như thế nào?Malaysia đã vượt qua 100 ngày khủng hoảng năng lượng toàn cầu như thế nào?
Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
Ấn Độ phê duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá hơn 8,8 tỷ USDẤn Độ phê duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá hơn 8,8 tỷ USD

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp