IS dọa lấy đầu Tổng thống Mỹ

14:57 | 28/01/2015

1,974 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa lấy đầu Tổng thống Barack Obama đồng thời biến nước Mỹ trở thành một tỉnh Hồi giáo trong đoạn video hành quyết một binh sĩ người Kurd. Bên cạnh đó, một video khác thông báo Nhật Bản chỉ còn 24 giờ để giải cứu con tin - nhà báo Kenji Goto.

“Obama, ngươi nên biết rằng bọn ta sẽ tới Mỹ. Bọn ta sẽ lấy đầu ngươi ngay tại Nhà Trắng, và biến nước Mỹ trở thành một tỉnh Hồi giáo”, tên đao phủ IS tuyên bố trong đoạn băng.

IS dọa lấy đầu Tổng thống Mỹì

Hình ảnh từ video hành quyết binh sĩ người Kurd

Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI), sau khi dịch đoạn video, cho biết thông điệp của nhóm khủng bố không chỉ dành riêng cho Mỹ mà còn cho cả Pháp và Bỉ.

“Bọn ta sẽ tìm đến các ngươi với những chiếc xe chất đầy bom và thuốc nổ, và sẽ lấy đầu các ngươi”, tay súng cảnh cáo.

Tuy nhiên, hắn dành nhiều lời đe dọa, lăng mạ nhất cho lãnh đạo người Kurd tại Iraq - Masoud Barazani: “Chúng ta sẽ lấy đầu và quẳng người vào thùng rác của lịch sử”.

Đoạn phim trên được phát đi cùng ngày với video mới có tên “Thông điệp thứ 2 tới gia đình Kenji Goto và chính phủ Nhật Bản” - đăng ảnh nhà báo người Nhật cầm tấm hình của con tin người Jordan - Mu'ath al-Kaseasbeh. Theo đó, IS dọa sẽ giết nốt con tin Nhật Bản còn lại - nhà báo Kenji Goto và phi công người Jordan trong vòng 24h trừ khi nữ tù nhân mà chúng yêu cầu được thả.

IS dọa lấy đầu Tổng thống Mỹ

Kenji Goto cầm tấm hình của con tin - phi công người Jordan, cho biết anh chỉ còn 24h để sống nếu nữ tù nhân IS yêu cầu không được thả.

Giọng thuyết minh tự nhận là Goto, cảnh báo chính phủ Jordan đang làm tiêu tan hy vọng được giải cứu của ông khi không thả nữ khủng bố Sajida al-Rishawi - đồng phạm thực hiện vụ đánh bom vào năm 2005 khiến gần 60 người thiệt mạng và nay đang chịu án tù chung thân tại Jordan.

IS dọa lấy đầu Tổng thống Mỹ

Sajida al-Rishawi trong trại giam tại Jordan

Nhà báo 47 tuổi cũng kêu gọi Tokyo tạo sức ép với Jordan để thực hiện cuộc trao đổi tù nhân. Video kết thúc bằng lời cảnh báo: “Bất kỳ sự chậm trễ nào của chính phủ Jordan đều đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của viên phi công và tiếp theo là của tôi”.

“Tôi chỉ còn 24h để sống... và viên phi công thậm chí còn có ít thời gian hơn. Xin đừng để chúng tôi phải chết”.

IS dọa lấy đầu Tổng thống Mỹ

Phi công Mu’ath al-Kaseasbeh bị IS bắt được khi máy bay của anh gặp nạn trong chiến dịch không kích IS của liên quân, tháng 12/2014.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yasuhide Suga cho biết ông đã xem đoạn video nhưng không đưa ra bình luận về tính xác thực của nó. Ông Suga cho hay: “Trong tình hình cực kỳ khó khăn này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự hợp tác từ chính phủ Jordan để giải cứu con tin Goto”.

Hà My (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc