Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

10:38 | 06/09/2023

238 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 3 tháng qua, nhiều công trình sai phạm trong Công viên Tuổi trẻ đã được chủ đầu tư, lực lượng chức năng tháo dỡ nhưng vật liệu vẫn nằm ngổn ngang, quán nước, bán bia chưa được xử lý dứt điểm.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ bãi giữa sông Hồng ở Hà Nội được đề xuất làm công viênNgắm vẻ đẹp hoang sơ bãi giữa sông Hồng ở Hà Nội được đề xuất làm công viên
Hà Nội: Tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp các vườn hoa, công viênHà Nội: Tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp các vườn hoa, công viên
Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến khu du lịch Trendy ở Hội AnQuảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến khu du lịch Trendy ở Hội An
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Công viên Tuổi trẻ) có tổng diện tích quy hoạch là 26ha, với tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002 đến năm 2006.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Sau khi hoàn thiện, công viên được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt công cộng, vui chơi của đông đảo người dân TP Hà Nội.

Song, trong quá trình khai thác, vận hành công viên, do buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như: Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee, bể bơi, sân tennis…

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Từ trung tuần tháng 5/2023 đến nay, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình sai phạm bên trong Công viên Tuổi trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau hơn 3 tháng, sân bóng đá, sân tennis ngoài trời đã bị tháo dỡ, 3 bãi đỗ xe được giải tỏa, quây hàng rào thép.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phá dỡ xong nhà dịch vụ sân bóng đá, khu văn phòng trung tâm hợp tác quốc tế và hạng mục mái che sân tennis ngoài trời…

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm
Khu nhà nổi nằm giữa hồ đã được lực lượng chức năng tháo dỡ phần vi phạm và đặt biển cảnh báo "khu vực đang tháo dỡ không nhiệm vụ miễn vào".
Tầng 4 nhà hàng Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee đang được phá dỡ, di dời. Chủ đầu tư, đơn vị khai thác cam kết tự tháo dỡ trong tháng 9 này.
Tầng 4 nhà hàng Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee đang được phá dỡ, di dời. Chủ đầu tư, đơn vị khai thác cam kết tự tháo dỡ trong tháng 9 này.
Các công nhân đang tiến hành tháo dỡ phần vi phạm ở tầng 4 nhà hàng Cung Xuân.
Các công nhân đang tiến hành tháo dỡ phần vi phạm ở tầng 4 nhà hàng Cung Xuân.
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Cuối tháng 8 vừa qua, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ đã tự tháo dỡ trụ sở rộng hơn 500m2 do vi phạm xây dựng. Đây là hạng mục thứ 9 trong tổng số 14 hạng mục sai phạm phải hoàn thành tháo dỡ trong tháng 9 này, theo yêu cầu của lãnh đạo TP Hà Nội.

Đến nay công trình này đã được chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn, một số hạng mục nằm ngoài danh mục vi phạm cũng được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ.

Trong đó, vòng quay mặt trời, máng trượt nước đã dừng hoạt động từ năm 2007 nên xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vòng quay mặt trời được tháo dỡ vào tháng 8 nhưng vẫn nằm ngổn ngang trong Công viên Tuổi trẻ.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm
Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình vi phạm

Hơn 3 tháng trôi qua, nhiều hạng mục, công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ được tháo dỡ nhưng nhiều nơi trong công viên vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang. Một số công trình như quán nước, quán bia... vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Việc các sai phạm mọc lên tại Công viên Tuổi trẻ khiến nhiều người dân trong khu vực bức xúc.

"Công viên được đầu tư hàng trăm tỷ mà vi phạm khắp nơi, mấy năm nay còn là nơi thả gà, nuôi chó của nhiều người", bà Mai Hoa (74 tuổi, sống tại phố Thanh Nhà, quận Hai Bà Trưng) nói và cho biết, Công viên Tuổi trẻ có nhiều cây xanh, hồ nước rộng nên nơi đây là địa điểm lý tưởng để tập thể dục.

Song việc hàng quán mọc lên chằng chịt trong công viên, chó mèo thả rông đã khiến việc tập thể dục của người dân gặp nhiều trở ngại, bức xúc.

Theo Dân trí