Hà Nội: Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa khi cao điểm dịch

16:01 | 26/03/2020

224 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 26/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo nếu người dân chụp ảnh, gửi thông tin về những cơ sở kinh doanh, địa điểm vui chơi cố tình làm trái với yêu cầu của TP Hà Nội vẫn tụ tập đông người, vẫn kinh doanh gửi cho cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng sẽ lấy đó là cơ sở để xử phạt những điểm dinh doanh đó.    
ha noi se xu ly nhung co so kinh doanh tu tap dong nguoi khi cao diem bung phat dichHà Nội yêu cầu đóng cửa hàng dịch vụ không thiết yếu
ha noi se xu ly nhung co so kinh doanh tu tap dong nguoi khi cao diem bung phat dichChủ tịch Hà Nội: 'Cửa an toàn đang hẹp dần'
ha noi se xu ly nhung co so kinh doanh tu tap dong nguoi khi cao diem bung phat dichHà Nội yêu cầu khẩn cấp tạm dừng các hoạt động thờ tự, cúng bái

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội vừa thông báo, người dân nếu phát hiện các địa điểm vui chơi, cơ sở kinh doanh trên địa bàn còn đang mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người, hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào ứng dụng Ha Noi Smart City để lực lượng chức năng xử lý nghiêm, nhằm đảm bảo hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng.

“Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng. Vì một Hà Nội an toàn hãy thay đổi hành vi, ngừng tiếp xúc - ngừng di chuyển”, thông báo nêu rõ.

ha noi se xu ly nhung co so kinh doanh tu tap dong nguoi khi cao diem bung phat dich
Một quán phê ở Hà Nội vẫn mở cửa sáng 26/3

Trước đó, chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban chỉ đạo, cho rằng, thời điểm này, thành phố đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao, các ổ dịch tiềm tàng phát triển và cánh cửa an toàn đang ngày càng hẹp hơn.

Vì vậy, thành phố yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không cần thiết, đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4, trừ các cửa hàng xăng dầu, tiệm thuốc, cửa hàng lương thực, thực phẩm và rau củ quả.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong thời điểm này, người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường khi không cần thiết. Trừ việc cần thiết như ra ngoài mua lương thực, thực phẩm. Tất cả các quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán bar và phòng tập gym không kể nội thành hay ngoại thành, phải dừng hoạt động, đóng cửa toàn bộ.

“Nếu vẫn còn tụ tập uống cà phê tán gẫu thì nguy cơ lây lan sẽ rất nhanh. Trong khi cánh cửa an toàn của thành phố đang trở nên hẹp lại”, ông Chung nói.

Nguyễn Bách