Hà Nội sẵn sàng dạy học online nếu học sinh chưa thể trở lại trường sau Tết

07:12 | 08/02/2021

160 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/2, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành giáo dục Thủ đô đã có sự chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho phương án học sinh chưa thể trở lại trường học sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Kích hoạt, nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong toàn ngành giáo dụcKích hoạt, nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong toàn ngành giáo dục
Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19
Hà Nội sẵn sàng dạy học online nếu học sinh chưa thể trở lại trường sau Tết
Giảng dạy môn Toán trên truyền hình

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Nội) Hoàng Hữu Trung cho biết, từ ngày 8/2, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo quy định đã được UBND thành phố phê duyệt, thời gian nghỉ Tết của học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ kéo dài đến hết ngày 16/2.

Trong thời gian nghỉ Tết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường duy trì nghiêm túc lịch trực đơn vị, chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kho bài giảng điện tử... để sẵn sàng tổ chức dạy học qua truyền hình, dạy học online trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, học sinh chưa thể trở lại trường học sau ngày 16/2.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị, trường học rà soát phương tiện, vật tư y tế; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để theo dõi sức khỏe của học sinh hằng ngày, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường liên quan đến dịch Covid-19...

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn ngành hiện có 1 trường hợp F0 là học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm); hơn 25.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc diện F1, F2, F3. Tất cả các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 đều đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

N.H