Hà Nội: Không điều hoà tiết giảm điện trong tháng 5

17:53 | 11/05/2011

290 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết,  sẽ không thực hiện điều hoà tiết giảm điện trong tháng Năm và từ ngày 1525/5 không cắt điện trung, cao hạ thế để đảm bảo điện cho bầu cử và đời sống nhân dân.

Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, sẽ không thực hiện điều hoà tiết giảm điện trong tháng Năm và từ ngày 15-25/5 không cắt điện trung, cao hạ thế để đảm bảo điện cho bầu cử và đời sống nhân dân. Mặt khác, nếu nhiệt độ trên 35 độ cũng sẽ không cắt điện để sửa chữa và cải tạo lưới điện theo kế hoạch .

Qua 10 ngày đầu tháng Năm, sản lượng điện tiêu thụ trung bình của Hà Nội là 27,9 triệu KWh, sản lượng tiêu thụ cao nhất tỉ lệ thuận với sự tăng cao của nhiệt độ: ngày 9/5 sản lượng là 33,5 triệu KWh, ngày 10/5 sản lượng là 34,4 triệu KWh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trong tháng 5/2011 có khả năng xảy ra 3-4 đợt mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu tây bắc Bắc Bộ và một số tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, còn tại Hà Nội , nhiệt độ trung bình sẽ từ 26,5độ đến 27,5 độ , lượng mưa trung bình sẽ là từ 80 đến 150mm.Từ ngày 11/5 đến 31/5 dự kiến sẽ có 2 đến 3 đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên đến 42 độ.

Trước tình hình đó, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt nam, Lãnh đạo EVN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và cho các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của Thành phố.

Đặc biệt, EVN Hà Nội đã bố trí trực tăng cường hơn 10.000 ca trực để đảm bảo cấp địên an toàn ổn định cho Thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Từ Tổng công ty đến các đơn vị rà soát và và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống bão lụt năm 2011. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống bão lụt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Ngọc