Hà Nội: Gần 26 nghìn vụ án đã được thụ lý

17:00 | 06/12/2013

747 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Bình cho biết, trong năm 2013 toàn ngành đã thụ lý 25.996 vụ án và đã giải quyết 25.139 vụ (tăng 2.377vụ so với năm 2012). Các loại án tăng hơn so với cùng kỳ là án kinh doanh thương mại; án lao động tăng; án hành chính tăng. Riêng án hình sự giảm 1,7%.

Theo đó, toàn ngành đã đưa ra xét xử án điểm và án xử lưu động vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội. Trong đó, đã xét xử án điểm 709 vụ với 919 bị cáo, vượt chỉ tiêu xét xử 226 vụ; xét xử lưu động 2.022 vụ với 2.276 bị cáo, vượt chỉ tiêu xét xử 825 vụ. Ngành tòa án Hà Nội đã xét xử lưu động án ma túy 1.867 vụ với 2.074 bị cáo; án mại dâm 84 vụ với 98 bị cáo. Đáng chú ý, đã đưa 6 vụ án hình sự, ma túy có khung hình phạt cao vào xét xử lưu động tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với hàng ngàn sinh viên tham dự.

Năm 2013, ngành toà án đã giải quyết 25.139 vụ.

Ngành tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung giải quyết tốt các loại vụ án ngay từ cấp xét xử sơ thẩm, do đó số lượng bản án bị kháng cáo, kháng nghị chiếm tỷ lệ thấp trong các vụ án đã xét xử. Trong tổng số 22.109 vụ án sơ thẩm đã xét xử, có 2.186 vụ bị kháng cáo (chiếm 9,8%), 113 vụ bị kháng nghị (chiếm 0,5%). Cấp phúc thẩm đã y án 1.503 vụ, số án bị hủy là 286 vụ, số án bị sửa là 510 vụ.

Tổng số vụ án hình sự thụ lý là 9.425 vụ với 16.440 bị cáo (giảm 129 vụ với năm 2012); đã xét xử 9.317 vụ với 16.158 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,3 % tổng số vụ án đã thụ lý. Nhiều loại tội phạm hình sự đã giảm so với năm 2012 như tội giết người, tội phạm về ma túy, đánh bạc, mại dâm, tội chống người thi hành công vụ; một số ít tội phạm gia tăng như tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản

Theo Chánh án Nguyễn Đức Bình, trong năm 2013, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại khuyết điểm, như: tỉ lệ án hủy, sửa, án quá hạn còn chưa giảm so với năm 2012. Vẫn còn có cán bộ vi phạm quy định bị xử lý hành chính và bị bắt giữ hình sự. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, lưu trữ chưa có chuyển biến.

Về án tham nhũng, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong năm 2013 công an thành phố đã phát hiện và xử lý 28 vụ với 75 bị can. Viện kiểm soát nhân dân thành phố đã thụ lý 27 vụ với 108 bị can. Toà án nhân dân TP. Hà Nội đã thụ lý 43 vụ với 128 bị cáo, đưa ra xét xử 27 vụ với 66 bị cáo. 

T.Minh