Ga Sài Gòn bán vé tàu Tết Giáp Ngọ từ 1/10

18:08 | 27/09/2013

685 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/9, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (KSG) và ga Sài Gòn công bố kế hoạch bán vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014, bắt đầu từ ngày 1/10/2013.

Nhằm hạn chế tình trạng quá tải, chen lấn, “cò” vé thâu tóm..., năm nay ga Sài Gòn áp dụng việc đồng loạt sử dụng nhiều hình thức bán vé cùng thời điểm như đặt vé qua website, tin nhắn SMS, qua đại lý…

Một đổi mới khác là hệ thống mạng www.vetau.com.vn cũng đã được nâng cấp để phục vụ được từ 5.000 – 20.000 lượt người truy cập cùng lúc..

Bán vé đồng loạt để hạn chế tình trạng quá tải như thời gian qua

Phó Tổng Giám đốc KSG Đinh Văn Sang cho biết, ngành đường sắt khai thác tối đa các đoàn tàu vào những ngày cao điểm, dự kiến có khoảng 19 đoàn tàu hoạt động mỗi ngày. Tổng số lượng vé tàu tết đi vào những ngày cao điểm trước tết (16 – 29/12 âm lịch) chiều Sài Gòn – Hà Nội khoảng 148.878 vé. Trong đó, khoảng 98.856 số chỗ có ga đến từ Vinh ra Hà Nội, 50.022 chỗ có ga đến từ Nha Trang ra Đồng Hới.

Giá vé tàu Tết năm nay có tăng hơn so với năm trước, bình quân từ 6-10%. Cụ thể: Vé đi vào các ngày 14-19/12 âm lịch đối với chiều Sài Gòn – Hà Nội tăng 6-8%; cùng chiều đi này, vé đi vào những ngày 20-29/12 âm lịch tăng bình quân 10%.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn, thời gian bán vé tàu tết cụ thể từ ngày 1/10 đến 9/10, ga bán vé cho các tập thể đã đăng ký trước đó (đăng ký từ 1/9-25/9). Sau đó, từ ngày 10/10 trở đi bán vé rộng rãi cho khách cùng lúc bằng cách đặt chỗ trên mạng www.vetau.com.vn  rồi đến các ga, đại lý giao dịch mua vé hoặc nhắn tin lấy số thứ tự mua vé trực tiếp tại các cửa vé của ga Sài Gòn (không cần đến ga, ở nhà hoặc cơ quan vẫn nhắn tin lấy số thứ tự).

Đối với hình thức mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn, từ ngày 5/10, nhà  ga Sài Gòn sẽ bắt đầu cung cấp số thứ tự qua tin nhắn SMS điện thoại đi động cho khách có nhu cầu. Mỗi ngày, ga cung cấp khoảng 400 số thứ tự. Hành khách có thể soạn tin nhắn với nội dung: Gasg + tên + số CMND (ví dụ: Gasg Hung 1234567), gửi đến tổng đài 8205. Tổng đài sẽ cung cấp số thứ tự khách và ghi chiết ngày đến mua vé.

Theo trưởng ga Sài Gòn, để hạn chế “cò” vé mua đi bán lại với giá cao ngoài chợ đen, tất cả vé tàu trước Tết và sau Tết đều phải in tên, số CMND người đi tàu trên vé.

Hành khách đi tàu có giấy tờ tùy thân không trùng khớp với tên, thông tin cá nhân in trên vé coi như vé không hợp lệ. 

Nguyễn Hiển