Du học Anh và nỗi lo “hòa nhập” của du học sinh Việt

14:03 | 06/10/2011

251 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Du học đang ngày càng phổ biến và trở thành một trong những mục tiêu lí tưởng dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, thực sự họ đang nghĩ và cần phải nghĩ gì về du học trước khi đi đến quyết định lựa chọn một điểm đến “ngoại” cho mình?

Các sinh viên quốc tế tại một trường ĐH ở Anh

Chia sẻ về những câu chuyện nước Anh của riêng mình trong khuôn khổ triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh 2011 do Hội đồng Anh tổ chức, các cựu du học sinh được hi vọng sẽ đem đến một góc nhìn mới cho các bạn trẻ tham dự chương trình về việc hòa nhập để trở thành công dân toàn cầu ở xứ sở sương mù.

Khởi nguồn của sự hòa nhập

Trong thế giới phẳng hiện nay, câu chuyện của hòa nhập và kết nối đã trở thành một đề tài quá đỗi quen thuộc. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn lần đầu đặt chân đến một đất nước, tất cả đều mới lạ với bạn. Dù bạn đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản vể nơi ấy nhưng sự chuẩn bị nào cũng không là đủ vì đó vẫn là một mảnh đất khác, một môi trường hoàn toàn khác với nơi bạn từng sống.

Những sự khác lạ đó tạo ra không ít những khó khăn ngày đầu. Đó có thể là những rào cản về ngôn ngữ hay di chuyển bằng các phương tiện và đặc biệt là khó khăn trong hoạt động học tập. Vượt qua được những khó khăn đó là cách duy nhất để bạn hòa nhập được với cuộc sống nơi đất khách.

Con đường đến với sự hòa nhập

Dù biết rằng khi bước sang một môi trường hoàn toàn mới rất cần sự hòa nhập nhưng không phải sinh viên nào cũng làm được. Chị Lâm Thu Hương (cựu sinh viên Đại học Essex, Colchester – vương quốc Anh) chia sẻ rằng có nhiều sinh viên khi tới Anh, có thể vì e ngại rụt rè mà không dám kết bạn mà chỉ tụm lại thành một nhóm và đếm lùi từng ngày để về Việt Nam. Song đối với riêng chị, chị đã lựa chọn việc đóng lại cuộc sống Việt Nam và mở ra những ngày sống và học tập thực sự ở xứ sở sương mù. Bằng cách đó, chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mới chứ không chỉ đơn thuần là đời du học sinh ôm nỗi nhớ nhà ngày qua ngày.

Câu hỏi là làm sao để có thể bắt đầu một cuộc sống thực sự ở một đất nước xa xôi? Điều đầu tiên, rất giản dị nhưng vô cùng thiết yếu là sự chuẩn bị kĩ càng về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ nhanh nhất và hiệu quả nhất giúp bạn vững tin về mặt tinh thần và thực tế để thích ứng ngay với môi trường mới. Bạn Hồ Thị Như Mai (cựu du học sinh Warwick) cho rằng việc thường xuyên giao lưu kết bạn, đặc biệt là với người bản xứ sẽ giúp bạn không chỉ nâng cao được vốn tiếng Anh mà còn hiểu thêm về đất nước và con người Anh để thấy yêu hơn nơi bạn đang học tập và gắn bó.

Theo DT