Đi về đâu những đường tàu Ấn Độ?

13:58 | 27/02/2013

1,463 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng và vô cùng đông đúc là cảnh tượng thường thấy ở hầu hết các chuyến tàu, nhà ga tàu hoả ở Ấn Độ. Đổi mới, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các nhà ga, bến tàu được xem là lâu đời nhất châu Á là bài toán đau đầu với giới chức Ấn Độ nhiều năm qua.

>> Đu bám tàu hoả như... xiếc ở Ấn Độ

Hành khách trên một chuyến tàu cũ kỹ ở Amritsar

Những tín đồ của Hindu giáo chen chúc nhau lên tàu tại nhà ga Allahabad trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Maha Kumbh Mela. Đây là lễ hội có đông người tham dự nhất trên thế giới, 12 năm mới tổ chức một lần bên sông Hằng

Một con voi đi ngang qua đường sắt ở khu bảo tồn động vật hoang dã Mahananda ở ngoại ô Siliguri, phía tây Bengal

Những “du khách” trên một chuyến tàu ở Calcutta

Cảnh tượng đu bám tàu này không quá xa lạ ở Mumbai hay bất cứ đâu trên lãnh thổ Ấn Độ

Hành khách vừa xuống tàu tại một nhà ga ở Mumbai

Trên những chuyến tàu...

Những tín đồ đạo Hindu chờ đợi để lên một chuyến tàu tại ga chính ở Allahabad

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal với bản dự thảo trình Quốc hội về ngân sách cho đường sắt Ấn Độ 2013 – 2014

Các văn bản liên quan đến ngân sách đường sắt được kiểm tra trước khi đưa vào bên trong Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi

 

Chờ tàu...

Chen lấn để lên tàu tại một nhà ga ở miền Bắc Ấn...

Mai Lâm (Theo AP/AFP/Telegraph)