Dầu mỏ Nga tiếp cận thị trường Tây Phi
![]() |
Nga dường như rất quả quyết trong việc tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là ở châu Phi, để bán các sản phẩm dầu mỏ của mình, từ đó thoát khỏi lệnh cấm vận đối với các sản phẩm dầu mỏ do Liên minh châu Âu áp đặt. Một số nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng một lượng đáng kể các sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển đến các nước Tây Phi như Senegal và Ghana.
Cụ thể là khoảng 600.000 thùng dầu thô từ cảng Novorossiysk của Nga. Một lô hàng tồn đọng tại cảng Tema của Ghana trong ba tuần và cuối cùng được mua bởi Platon Oil and Gas, một công ty tư nhân của Ukraine có nhà máy lọc dầu ở Ghana.
Lô hàng này, nếu được xác nhận, sẽ là chuyến hàng đầu tiên đến thị trường dầu mỏ Tây Phi trong hơn 5 năm qua. Nó sẽ được thêm vào một thỏa thuận đang diễn ra về nhập khẩu dầu diesel, được liên kết giữa chính phủ Ghana với Litasco, một công ty con của nhà sản xuất dầu Nga Lukoil. Một thỏa thuận nhằm trao đổi thanh toán bằng vàng thay vì tiền mặt.
Theo các nguồn tin giấu tên, Litasco, công ty đã hoạt động trên thị trường châu Phi trong hai mươi năm, cũng sẽ giao khoảng 41.000 tấn sản phẩm dầu mỏ cho Senegal, trong tháng 2/2023. Dakar dự kiến sẽ nhận được một lô hàng tương tự vào cuối tháng 3.
Có vẻ như châu Phi đang trở thành một trong những mục tiêu xuất khẩu hàng đầu của Nga. Phân tích dữ liệu cảng cho thấy ngoài Morocco và Tunisia, ít nhất một phần lục địa này, đã nhận được các sản phẩm dầu của Nga. Ai Cập và Libya cũng sẽ là những điểm đến mới.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 14/4 - 19/4
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/4: Mỹ tiếp tục trừng phạt ngành dầu mỏ Iran
-
Kỳ vọng và lo ngại của ngành dầu khí Mỹ dưới thời ông Trump
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ
-
Thái Lan gia nhập nhóm các nước muốn tăng nhập khẩu LNG của Mỹ để tránh thuế quan