Công bố giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, danh hiệu NSND, NSƯT

16:56 | 15/05/2012

660 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.

Ngày 27/4/2012, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 534/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật; Quyết định số 535/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Nhà nước cho 128 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật; Quyết định số 533/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 73 nghệ sĩ và Quyết định số 532/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cho 356 nghệ sĩ.

Đây là đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ IV, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ III, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ VII, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03 ngày 27/5/2010 và Thông tư số 06 ngày 16/7/2010 của Bộ VHTTDL.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Minh An)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc xét chọn khách quan, dân chủ, công khai, lựa chọn chính xác những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật và các nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn, đúng thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo chặt chẽ công tác xét tặng trên tinh thần đổi mới, cải tiến các khâu thẩm định, đánh giá, kiểm tra chéo hồ sơ, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng và tính chuyên môn của các thành viên Hội đồng… Công tác điều hành phiên họp Hội đồng được các thành viên đánh giá cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, dân chủ, khách quan, trách nhiệm, văn hóa. Chính vì vậy, dư luận rất đồng thuận, ủng hộ kết quả của các cấp Hội đồng.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” được tổ chức vào sáng ngày 19/5/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch nước sẽ trực tiếp trao Giải thưởng và danh hiệu cho các tác giả và nghệ sĩ.

Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cho những tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước và Nghệ sĩ Ưu tú của đơn vị, địa phương mình. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” là phần thưởng cao quý thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các văn nghệ sĩ, với văn học, nghệ thuật – bộ phận đặc biệt quan trọng của văn hóa trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng 5 năm một lần.

Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” được xét tặng 2 năm một lần.

Minh An

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

(PetroTimes) - Đợt khảo sát tháng 3/2024, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.