Chém công an vì nghi bao che kẻ đánh mình

06:30 | 08/12/2012

1,028 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cho rằng công an bao che đối tượng đánh mình, đối tượng nảy sinh thù hằn rồi ra tay chém các chiến sĩ công an.

Ngày 7/12, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên án 3 năm tù đối với Bùi Quang Chung về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 25/4/2011, Chung bị một số bạn làm cùng công trường đánh gây thương tích nên đã làm đơn đến Công an Q.11 tố cáo.

Trong quá trình điều tra do không xác định được người đã gây thương tích cho Chung, trong khi thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/122012/07/19/IMG_1994.jpg

Dẫn giải bị cáo Bùi Quang Chung vào phiên tòa.

Nhiều lần đến cơ quan công an hỏi về vụ việc nhưng không có kết quả, Chung cho rằng công an đã bao che cho những người đã đánh mình nên nảy sinh thù hằn. Nhiều lần Chung mang dao đến trước trụ sở công an với ý định chém công an cho bõ tức.

Trưa ngày 1/12, Chung đi ngang chung cư 319 đường Lý Thường Kiệt (P.15, Q.11, TP HCM) thì thấy Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (Công an P.15, Q.11) đang ngồi uống nước trước trụ sở. Chung cầm 2 con dao xông vào chém anh Phúc ba nhát làm nạn nhân bị thương tích 14%. Sau đó, Chung chém tiếp anh Nguyễn Văn Hòa (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh Công an Q.11) khiến nạn nhân này bị thương tích 3%.

Thùy Trang