Cách ly 100 ca nghi nhiễm Covid-19

15:05 | 09/03/2020

300 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Bộ Y tế đến sáng 9/3, Việt Nam ghi nhận 30 ca dương tính với Covid-19. Có 100 ca nghi nhiễm (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch), đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, có 18.497 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng có dịch đang được theo dõi sức khỏe.    
viet nam co 100 ca nghi nhiem covid 1950 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 21 đã được cách ly
viet nam co 100 ca nghi nhiem covid 19500 người bệnh viện Hồng Ngọc cách ly riêng
viet nam co 100 ca nghi nhiem covid 19Cách ly 176 nhân khẩu ở phố Trúc Bạch
viet nam co 100 ca nghi nhiem covid 19Chỉ Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng mới đủ điều kiện cách ly những người đến từ vùng dịch

Riêng Hà Nội trong 2 ngày 6-7/3 ghi nhận 4 ca bệnh. Đến tối 8/3, thành phố còn 91 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế. có 1.613 người đang được cách ly tại cộng đồng. Số người cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc là 1.360.

Trong đó F0 được xác định là bệnh nhân dương tính hoặc được xử lý như một ca dương tính. F1 là những người tiếp xúc với ca dương tính. F2 là những người tiếp xúc với F1, F3 là những người tiếp xúc với F2.

Hiện nay những người tiếp xúc F2, F3 được cách ly tại nơi ở. F0 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các ca F1 được chuyển đến cách ly tại các bệnh viện gồm Đống Đa, Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Bắc Thăng Long.

viet nam co 100 ca nghi nhiem covid 19
Việt Nam có 100 ca nghi nhiễm Covid-19

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo, Hà Nội đang ở giai đoạn cao điểm nguy cơ lây nhiễm cao nhất vì tốc độ đi lại giữa các nước trên thế giới nhanh. Cả 4 ca dương tính đến thời điểm này đều rõ nguồn gốc, ca bệnh đi từ nước ngoài về.

Các đơn vị trên địa bàn đã khẩn trương làm rõ số người tiếp xúc F1, F2 với các bệnh nhân và lịch trình đi lại, sinh hoạt của 4 bệnh nhân này. Nguyên tắc là xác minh đến đâu, cách ly đến đó rất triệt để.

Hiện 4 bệnh nhân này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh). Sức khỏe đều có tiến triển tốt, chưa có trường hợp nào nặng.

Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc Covid-19. Trong đó, giai đoạn từ ngày 17/1 đến ngày 5/3: ghi nhận 16 trường hợp mắc tại 4 tỉnh, thành phố (Vĩnh Phúc: 11, TP HCM: 3, Thanh Hóa: 1, Khánh Hòa: 1). Đến nay, các tỉnh, thành phố này đều không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Tại Vĩnh Phúc, 28 ngày qua không có trường hợp mắc mới (trường hợp mắc cuối cùng ngày 9/2).

Giai đoạn từ ngày 5/3 đến nay: ghi nhận 14 trường hợp mắc, trong đó có 12 người từ nước ngoài về (3 người Việt, 9 người nước ngoài) và 2 trường hợp lây nhiễm thứ phát.

Nguyễn Bách